Giá USD ngày 26.5.2020: Giảm nhẹ trong ngân hàng lẫn thị trường tự do

26/05/2020 09:25 GMT+7

Giá USD ngày 26.5 trong nước đi xuống ở các ngân hàng thương mại dù tỷ giá trung tâm vẫn tăng.

Đầu ngày 26.5, giá USD tại một số ngân hàng thương mại trong nước giảm nhẹ sau khi đã bật tăng vào cuối ngày trước đó. Cụ thể như Vietcombank giảm 10 đồng xuống 23.180 – 23.900 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 23.210 đồng/USD nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra còn 23.380 đồng/USD... Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 10 đồng xuống 23.270 – 23.330 đồng/USD. Tuy nhiên, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay (26.5) vẫn tiếp tục tăng thêm 13 đồng so với ngày trước đó, lên 23.270 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đầu ngày giảm 0,04 điểm xuống 99,76 điểm. Đồng bạc xanh vẫn duy trì ở mức cao khi nhà đầu tư có xu hướng quay sang các loại tài sản an toàn vì lo ngại căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, đồng đô la Úc đã giảm xuống mức 1 đô la Úc đổi 0,6554 USD. Đồng đô la Úc vốn được xem là phụ thuộc nhiều vào tình hình thương mại của Trung Quốc và đồng nhân dân tệ nên bị ảnh hưởng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng mặc dù thị trường đang lạc quan sau khi nền kinh tế nước này mở cửa trở lại.
Theo Nikkei, Nhật Bản đang xem xét gói kích thích kinh tế mới trị giá 929 tỉ USD, trong đó chủ yếu bao gồm các chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Điều này lại đẩy đồng yen giảm nhẹ so với đồng USD trên thị trường quốc tế, đạt 107,825 yen đổi 1 USD...
Nhìn chung giao dịch trên thị trường tài chính thế giới trong phiên đầu tuần 25.5 ít biến động do các thị trường Mỹ và Anh tạm ngưng hoạt động để nghỉ lễ.
Trong một diễn biến khác, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng tiếp tục tăng 2,20% lên 33,98 USD/thùng; giá dầu thô Brent cũng tăng 0,34% lên 35,7 USD/thùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.