Giá USD ngày 26.2: Quay đầu giảm khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất

26/02/2020 08:38 GMT+7

Giá USD ngày 26.2 cả thế giới lẫn trong nước quay đầu đi xuống khi nhà đầu tư vẫn chưa yên tâm về tác động của dịch bệnh Covid-19 lên nền kinh tế nhiều nước.

Sáng nay 26.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.239 đồng/USD, giảm thêm 6 đồng so với ngày trước đó. Điều này cũng đẩy giá USD tại nhiều ngân hàng đi xuống. Cụ thể tại ngân hàng Vietcombank, giá USD mua vào là 23.155 đồng/USD và bán ra 23.325 đồng/USD, giảm 25 đồng so với một ngày trước. Ngược lại giá euro tại Vietcombank được điều chỉnh đi lên khi mua vào 24.732 đồng/eruro và bán ra 25.862 đồng/euro, tăng thêm 63 đồng so với ngày 25.2.
Hay tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD được niêm yết mua vào 23.170 đồng/USD và bán ra 23.300 đồng/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra...
Trên thị trường thế giới, lúc gần 8 giờ sáng nay chỉ số USD-Index trên Kitco đứng ở mức 99,07 điểm, giảm 0,26 điểm so với một ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD giảm nhẹ đạt 1,0864 còn tỷ giá USD so với yen Nhật tăng lên 110,32.
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới liên tục suy yếu từ đầu tuần đến nay trước sự đi xuống của lãi suất trái phiếu chính phủ. Nguyên nhân được nhiều nhà phân tích cho rằng do các nhà đầu tư lo ngại sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 có thể dẫn đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) buộc phải hạ lãi suất. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,307% trong bối cảnh tác động tiềm tàng đối với tăng trưởng toàn cầu từ dịch bệnh Covid-19. Do vậy nhiều ý kiến cho rằng có thể Fed phải có chính sách hạ lãi suất trong thời gian tới.
Trong khi chứng khoán Hàn QuốcViệt Nam đã hồi phục phần nào trong ngày 25.2 thì ngược lại, tâm lý lo sợ của nhà đầu tư đã kéo chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên giảm điểm khá mạnh. Theo CNBC, nhiều nhân tố kết hợp đã làm nhà đầu tư hoảng loạn và đẩy chỉ số công nghiệp Dow Jones từ xanh sang đỏ.
Chốt phiên 25.2 (rạng sáng 26.2 giờ Việt Nam), Dow Jones sụt 879,44 điểm, tương đương 3,15% xuống 27.081,36 điểm. Trước đó vào phiên 24.2, Dow Jones đã mất hơn 1.030 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này có hai phiên liên tiếp giảm trên 800 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng mất 3,03% và đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp giảm mạnh. Theo ước tính của S&P Dow Jones Indices, chỉ số S&P 500 đã mất 1.700 tỉ USD vốn hóa sau hai ngày 24 - 25.2. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,77% và đóng cửa dưới ngưỡng 9.000 điểm - dưới mức khởi đầu năm 2020. Hiện nay Dow Jones và S&P 500 đã thấp hơn khoảng 8% so với đỉnh lập được trong tuần trước và chỉ số Nasdaq Composite hiện ở dưới đỉnh ngày 19.2 khoảng 8,9%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.