Giá USD ngày 23.5.2020: Tăng nhẹ sau chuỗi ngày giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/05/2020 08:45 GMT+7

Ngày 23.5, USD tăng trên các thị trường trong và ngoài nước, kết thúc chuỗi ngày giảm giá.

Ngày 23.5, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá ở mức 23.242 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào 23.160 đồng/USD, bán ra 23.370 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.210 đồng/USD, bán ra 23.390 đồng/USD… USD tăng giá ngày cuối tuần đã giúp cho đồng tiền này giảm còn 50 đồng/USD thay vì 60 - 70 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD tăng 10 - 20 đồng/USD, mua vào lên 23.300 đồng, bán ra 23.340 đồng, giá mua tăng nhanh hơn so với giá bán.
Trên thị trường thế giới, USD tăng giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 99,8 điểm. Nhà đầu tư quay trở lại nắm giữ USD làm nơi an toàn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Bộ Thương mại Mỹ thông báo đưa 33 công ty, tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế vì vi phạm nhân quyền và lý do an ninh quốc gia Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng mạnh với việc Trung Quốc tính áp lệnh an ninh quốc gia với Hồng Kông, dấy lên lo ngại về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho hay sẽ không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bằng con số trong năm nay do các cú sốc mà đại dịch Covid-19 gây ra cho nền kinh tế nước này và thực hiện chi tiêu cao hơn, cung cấp tài chính hỗ trợ kinh tế. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc không đặt mục tiêu GDP kể từ năm 1990, khi chính phủ bắt đầu công bố các mục tiêu. Đồng nhân dân tệ đã giảm giá sau thông tin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.