Giá USD ngày 22.4: Tiếp tục hưởng lợi khi dầu không ngừng đi xuống

22/04/2020 08:31 GMT+7

Giá USD ngày 22.4 vẫn trong xu hướng tăng khi dầu và chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc.

Ngày 22.4, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng lên 23.256 đồng/USD, nhưng tỷ giá tại các ngân hàng diễn biến trái chiều. Giá USD tại Vietcombank vẫn giữ nguyên như ngày trước đó khi giao dịch 23.330 - 23.540 đồng/USD. Riêng Eximbank giảm nhẹ 20 đồng xuống 23.350 - 23.520 đồng/USD.
Ngược lại, đồng euro được các ngân hàng tăng giá. Vietcombank nhích thêm 37 đồng so với cuối tuần qua, giao dịch 24.763 - 26.026 đồng/euro; Eximbank tăng hơn 70 đồng ở chiều bán ra, lên mức 25.174 - 25.631 đồng/euro...
Chỉ số USD-Index tiếp tục đi lên và đạt 100,27 điểm, tăng thêm 0,25 điểm sau một ngày. Tỷ giá euro so với USD giảm nhẹ còn 1,0855 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD cũng đi xuống còn 1,2287...
Việc đóng cửa các nhà máy và hạn chế đi lại nhằm làm chậm tốc độ lây lan của đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng thừa về dầu khiến giá sản phẩm này lao dốc. Điều này đang khiến các tài sản an toàn như đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu sụt giảm cũng giúp đồng USD có thể thu được một số lợi nhuận. Ngược lại, Reuters nhận định đồng euro đang bị ảnh hưởng khi nhiều chuyên gia dự đoán các khoản vay từ các nước châu Âu sẽ gia tăng để hỗ trợ hồi phục kinh tế.
Ảnh hưởng từ giá dầu cũng khiến thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống. Chốt phiên ngày 21.4 (rạng sáng ngày 22.4 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 631,56 điểm, tương đương 2,67% xuống 23.018,88 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng giảm mạnh 3,07% còn 2.736,56 điểm và chỉ số Nasdaq Composite rớt 3,48% xuống 8.263,23 điểm. Đợt bán tháo các cổ phiếu tại Phố Wall trong tuần này diễn ra bên cạnh đà giảm sâu trên thị trường dầu. Giá dầu đang lao dốc ở các hợp đồng tương lai nhiều hơn, khiến nhà đầu tư lo ngại về thiệt hại kinh tế nặng nề bởi các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.