Giá USD ngày 22.7.2020: Tuột dốc không phanh

22/07/2020 08:43 GMT+7

Giá USD ngày 22.7 tiếp tục đi xuống khi EU đã đạt được thỏa thuận về quỹ phục hồi kinh tế mới.

Sáng nay (22.7), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 10 đồng xuống 23.221 đồng/USD. Giá USD tại ngân hàng Vietinbank cũng sụt giảm 5 - 25 đồng ở chiều mua vào và bán ra, còn 23.090 – 23.270. Riêng ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên giá USD là 23.070 - 23.280 đồng/USD; Eximbank vẫn giữ giá giao dịch 23.090 - 23.260 đồng/USD...
Tỷ giá USD trên thị trường thế giới đã tuột dốc sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận về quỹ phục hồi kinh tế cho khu vực, đồng thời công tác phát triển vắc xin Covid-19 nhận được những tín hiệu tích cực. Chỉ số USD-Index sáng 22.7 giảm 0,68% xuống 95,16 điểm.
Đồng bảng Anh và euro tăng mạnh hơn USD sau khi EU đã thống nhất một gói kích thích trị giá 750 tỉ euro dành cho các quốc gia thành viên bị tác động bởi đại dịch Covid-19, trong đó khoản tài trợ không hoàn lại là 390 tỉ euro và phần còn lại của gói hỗ trợ là các khoản vay phải trả.
Triển vọng phục hồi kinh tế ảm đạm đã khiến giới đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn khiến vàng tăng cao và tiếp tục đẩy giá USD đi xuống.
Cùng với kết quả kinh doanh cao hơn kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp đang niêm yết, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tiến lên. Hiện tại đã có 58 công ty thuộc chỉ số S&P 500 báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 81% số công ty này có lợi nhuận cao hơn kỳ vọng. Dù vậy, ước tính tăng trưởng lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 vẫn giảm 43,61% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.7, chỉ số Dow Jones tăng 159,53 điểm, tương đương 0,6% lên 26.840,40 điểm; S&P 500 nhích 0,17% lên 3.257,30 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,81% còn 10.680,36 điểm sau khi chạm đỉnh cao kỷ lục trong phiên trước đó một ngày...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.