Giá USD ngày 21.6.2020: Tiếp tục một tuần thụt lùi

21/06/2020 09:08 GMT+7

Giá USD ngày 21.6 tiếp tục đứng ở mức thấp khi các ngân hàng thương mại hạ giá giao dịch.

Chốt cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.234 đồng/USD, tăng thêm 12 đồng so với cuối tuần trước đó. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần vẫn tiếp tục đi xuống. Chẳng hạn tại Vietcombank, giá USD được chốt tuần là 23.100 – 23.310 đồng/USD, giảm 10 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giảm 10 - 30 đồng xuống 23.120 - 23.290 đồng/USD; Vietinbank giảm 5 đồng còn 23.132 – 23.312 đồng/USD... Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 10 đồng ở chiều mua vào xuống 23.190 đồng/USD nhưng chiều bán ra vẫn đứng yên ở mức 23.230 đồng/USD.
Tương tự, tuần này giá euro cũng đi xuống theo giá USD. Tại Vietcombank, giá euro giảm 195 – 204 đồng so với cuối tuần trước xuống còn 25.362 – 26.656; Eximbank giao dịch đồng euro ở mức 25.775 – 26.221 đồng/euro, giảm 275 – 280 đồng. Đồng euro trên thị trường tự do giảm 130 đồng xuống 25.970 – 26.070 đồng/euro...
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index cuối tuần đã tăng giá so với các ngoại tệ khác, lên 97,67 điểm, tăng thêm 0,6 điểm so với cuối tuần trước đó. Giá USD tăng khi những lo ngại về làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai làm tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Nhưng đồng USD vẫn đang ở mức thấp trong nhiều tháng qua và được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực đi xuống trong thời gian tới khi nền kinh tế Mỹ có thể gặp nhiều tác động hơn dự báo.
Trong khi đó, đồng euro được giao dịch ở mức 1,1178 USD/euro, tăng nhẹ so với giá đóng cửa cuối tuần trước. Liên minh châu Âu đang tìm cách liên kết các quốc gia trong khu vực để thực hiện gói hỗ trợ phục hồi kinh tế trị giá 750 tỉ euro. Tuy nhiên khu vực này dường như chưa tìm được tiếng nói chung. Theo Reuters, các nhà phân tích của Deutsche Banks nhận định thỏa thuận về biện pháp hỗ trợ sẽ chưa được ký kết cho đến cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.