Giá USD ngày 21.5.2020: Tự do giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/05/2020 08:45 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh 50 đồng, thấp hơn giá USD trong các ngân hàng thương mại.

Giá mua đồng bạc xanh tự do còn 23.280 đồng/USD, bán ra 23.320 đồng/USD. So với mức giá cao nhất gần 24.000 đồng/USD hồi cuối tháng 3, đồng bạc xanh tự do hiện nay đã giảm gần 700 đồng, tương đương 2,9%. Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng, Vietcombank bán USD với giá 23.360 đồng, mua vào 23.150 đồng; Eximbank còn 23.160 đồng/USD ở chiều mua vào, bán ra 23.330 đồng…
Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ giá trung tâm ngày 21.5 giảm 2 đồng, xuống còn 23.247 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các nhà băng tiếp tục giảm thêm 10 đồng vào chiều 20.5, còn 23.265 đồng/USD. Lãi suất USD tiếp tục giảm 0,01 - 0,03% ở các kỳ hạn, về gần 0% như kỳ hạn qua đêm còn 0,2%/năm, 1 tuần còn 0,3%/năm, 2 tuần còn 0,44%/năm, 1 tháng còn 0,72%/năm. Chênh lệch lãi suất USD và tiền đồng rút ngắn còn 0,4 - 1%/năm khi mức giảm của lãi suất tiền đồng mạnh hơn, ở 0,21 - 0,26%. Lãi suất qua đêm còn 0,67%/năm, 1 tuần 0,85%/năm, 2 tuần 1,05%/năm, 1 tháng 1,67%/năm… Đây là mức lãi suất thấp nhất của tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng từ đầu năm đến nay. 
Tại hội nghị khoa học “Lựa chọn chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn Covid-19 ” do Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) và Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng đồng tổ chức, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định Ngân hàng Nhà nước quản lý sát trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng, do đó những ngân hàng găm giữ ngoại tệ chỉ có “ăn lỗ”. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành giá tỷ giá linh hoạt qua tỷ giá trung tâm.
Trên thị trường thế giới, giá USD giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, còn 99,27 điểm. Theo biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa được công bố, các thành viên đã bày tỏ sự lo ngại về đợt bùng phát thứ 2 của virus corona sẽ làm tăng hơn nữa nạn thất nghiệp, tác động mạnh đến các hộ gia đình thu nhập thấp, nhiều công ty tuyên bố phá sản, ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng. Ngoài lãi suất chính sách ở mức thấp kỷ lục 0% - 0,25%, Fed vẫn tiếp tục mua trái phiếu Chính phủ Mỹ và các chứng khoán có tài sản đảm bảo khác. Chủ tịch Fed Jerome Powell tiếp tục khẳng định Fed sẽ sử dụng mọi công cụ để khắc phục suy thoái kinh tế do virus gây ra.
Theo BBC News, tổng số trường hợp nhiễm virus Covid-19 hiện trên 4,89 triệu người và số người tử vong hiện đang ở mức trên 324.400. Riêng tại Mỹ, số người bị nhiễm hơn 1,52 triệu người, trong đó gần 92.000 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.