Giá USD ngày 20.2.2021: Sụt giảm trong và ngoài nước

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/02/2021 09:34 GMT+7

Ngày 20.2, giá USD trên thị trường tự do đi xuống cùng chiều với thế giới .

Đồng bạc xanh “chợ đen” ngày 20.2 giảm 30 đồng/USD, mua vào còn 23.770 đồng/USD và bán ra 23.820 đồng/USD. Chênh lệch giá vàng miếng SJC giữa trong nước và thế giới vẫn ở mức cao 6,6 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức cao hơn thế giới 5,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng rút ngắn mức chênh lệch trong và ngoài nước sẽ giúp USD tự do hạ nhiệt.
Ngân hàng Nhà nước ngày 20.2 giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 23.134 đồng/USD. Một số ngân hàng thương mại đã tăng giá USD 15 đồng, Vietcombank mua vào lên 22.895 – 22.925 đồng/USD và bán ra 23.105 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, giá USD tiếp tục giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,23 điểm, xuống còn 90,33 điểm. Dòng vốn trên thị trường vẫn đang dịch chuyển sang kênh đầu tư tiền điện tử và chứng khoán. Thêm vào đó, một đợt bán tháo trái phiếu Mỹ khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao 1,3% trước thông tin Bộ Thương mại Mỹ báo cáo doanh số bán lẻ tăng 5,3% trong tháng Giêng.
Kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ đang phát huy tác dụng và khoản tiền 600 USD được trao cho người Mỹ vào tháng 12 đang giúp thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng, đây là một động lực quan trọng cho nền kinh tế. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư đang loại bỏ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu.
Thực tế là lợi tức trái phiếu chỉ có thể tăng trước khi chúng bắt đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và gây ra rủi ro đáng kể cho thị trường cổ phiếu được định giá quá cao. Với rất nhiều nợ tăng vọt trên các thị trường tài chính, Cục Dự trữ Liên bang không đủ khả năng để giữ lãi suất cao trong một thời gian dài. Điều này dẫn đến khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ buộc phải giới hạn lợi suất trái phiếu bằng một chương trình kiểm soát đường cong lợi suất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.