Giá USD ngày 19.5.2020: sụt giảm khi giá dầu và chứng khoán đi lên

19/05/2020 09:08 GMT+7

Giá USD ngày 19.5 đồng loạt đi xuống khi nhà đầu tư lại lạc quan và kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Sáng 19.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.259 đồng/USD, giảm 6 đồng so với ngày trước đó. Điều này kéo giá USD tại các  ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Ví dụ Vietcombank giảm 20 đồng còn 23.220 - 23.430 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 20 đồng xuống 23.250 - 23.420 đồng/USD; Vietinbank giảm 25 đồng còn giao dịch 23.240 - 23.420 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index lại giảm xuống dưới ngưỡng 100 điểm. Đầu giờ sáng nay (19.5), USD-Index đứng ở mức 99,61 điểm. Giới đầu tư nhận định, việc giá dầu tăng trở lại sau khi các nền kinh tế mở cửa đã khiến đồng USD suy yếu so với các loại tiền tệ như crown Na Uy và đồng đô la Canada. Bên cạnh đó, đồng bảng Anh cũng phục hồi sau một tuần bế tắc trong việc đàm phán thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) thời kỳ hậu Brexit.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell vừa cho rằng “có rất nhiều việc chúng tôi có thể làm” để giúp đỡ nền kinh tế. Và ông cũng cho biết “có niềm tin cao” rằng nền kinh tế Mỹ sẽ quay trở lại từ đà phục hồi hiện tại, nhưng cảnh báo rằng có thể không phục hồi hoàn toàn cho đến khi vắc xin ngừa Covid-19 hoàn tất.
Chính vì vậy, khi công ty dược Moderna báo cáo kết quả thử nghiệm “tích cực” vắc xin ngừa Covid-19 trong giai đoạn 1 khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên phấn khởi. Việc này cũng kéo các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall có phiên tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng qua. Cổ phiếu Moderna bứt phá 20% sau khi thông báo tích cực của công ty. Màu xanh cũng lan rộng giúp kết phiên giao dịch ngày 18.5, chỉ số Dow Jones tăng vọt 911,95 điểm, tương đương 3,85% lên 24.597,37 điểm; chỉ số S&P 500 cộng thêm 3,15% lên 2.953,91 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,44% lên 9.234,83 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.