Giá USD ngày 18.2: Sụt giảm khi Trung Quốc có thuốc chữa Covid-19

18/02/2020 08:35 GMT+7

Giá USD ngày 18.2 đi xuống khi Trung Quốc đã công bố ra thị trường thuốc chữa được bệnh dịch Covid-19.

 
Đầu ngày 18.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước giảm 4 đồng xuống 23.214 đồng. Điều này đẩy tỷ giá USD ở một số ngân hàng thương mại giảm theo. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giảm giá mua USD xuống còn 23.135 đồng/USD và bán ra 23.305 đồng/USD. So với ngày đầu tuần trước đó thì tỷ giá USD đã giảm 10 đồng ở mỗi chiều giao dịch. Ngược lại giá euro tại ngân hàng này nhích nhẹ thêm 10 đồng so với cuối tuần qua, lên mức mua vào 24.693 đồng/euro và bán ra 25.821 đồng/euro.
Tương tự,  ngân hàng Eximbank cũng giảm 10 đồng xuống giá mua vào 23.160 đồng/USD và bán ra 23.290 đồng/USD. Nhưng BIDV vẫn giữ nguyên tỷ giá khi niêm yết mua vào 23.170 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD...
Trên thế giới, chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,06 điểm lên 99,21 điểm vào lúc 8 giờ sáng nay. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,14% xuống 1,0824 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,08% còn 1,2991...
Đồng bạc xanh cũng suy yếu so với nhân dân tệ của Trung Quốc sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bổ sung các biện pháp kích thích bằng cách giảm lãi suất tài chính trung hạn xuống mức thấp kỷ lục để đối phó với các tác động của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, China Daily ngày 17.2 đưa tin Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc đã lần đầu cấp phép sản xuất thuốc Favilavir chống nCoV gây dịch Covid-19 để bán ra thị trường.
Điều đó tạm thời làm nỗi lo của nhà đầu tư dịu bớt. Tuy nhiên đồng USD vẫn đứng ở mức cao do nhà đầu tư vẫn chưa thể kỳ vọng về triển vọng kinh tế của Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác vì tác động của dịch bệnh đang quá lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.