Giá USD ngày 17.6.2020: Trong nước ngược chiều thế giới

Mai Phương
Mai Phương
17/06/2020 09:04 GMT+7

Giá USD ngày 17.6 trong nước vẫn đi xuống dù trên thị trường quốc tế đã hồi phục.

Sáng ngày 17.6, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục sụt giảm. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank giảm 15 đồng xuống 23.085 - 23.295 đồng/USD; Vietinbank giảm 3 đồng còn 23.124 - 23.304 đồng/USD. Riêng Eximbank giữ nguyên giá giao dịch như ngày trước đó là 23.120 - 23.290 đồng/USD... Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày cũng giảm 9 đồng xuống còn 23.240 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đầu ngày tăng lên 97,04 điểm. Tỷ giá USD đã tăng sau khi báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ phục hồi vào tháng 5 sau hai tháng giảm liên tiếp, củng cố niềm tin ngày càng tăng về việc nền kinh tế lớn nhất thế giới đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Cụ thể, báo cáo doanh số bán lẻ đưa ra ngày 16.6 đã tăng kỷ lục 17,7% trong tháng 5 và đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1992. Bên cạnh đó, kết quả thử nghiệm được công bố cùng ngày cho thấy Dexamethasone – một loại thuốc có sẵn rộng rãi – có thể giúp điều trị các bệnh nhân Covid-19 nguy kịch. Phương pháp điều trị này được cho sẽ làm giảm tới 1/3 số ca tử vong vì Covid-19. Tâm lý thị trường cũng được cải thiện sau khi Bloomberg News đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang đưa ra đề xuất chi cho cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn tỉ USD...
Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên của phiên điều trần định kỳ trước Thượng viện Mỹ hôm 16.6, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết một số chỉ báo kinh tế đã có cải thiện rõ rệt, tuy nhiên phải mất một khoảng thời gian dài nữa nền kinh tế Mỹ mới hồi phục hoàn toàn từ cú sốc Covid-19.
Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh. Đóng cửa phiên ngày 16.6, chỉ số Dow Jones vọt 526,82 điểm, tương đương 2,04% lên 26.289,98 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,9% lên 3.124,74 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng thêm 1,75% lên 9.895,87 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.