Giá USD ngày 17.3: Tăng trở lại khi chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 12%

17/03/2020 08:22 GMT+7

Giá USD ngày 17.3 trên thị trường trong nước lẫn thế giới đều đi lên sau khi chứng khoán Mỹ có một phiên giảm kỷ lục.

Sau khi biến động liên tục trong ngày 16.3 với việc tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng khá mạnh, sáng ngày 17.3 tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục đi lên. Vietcombank công bố mua lên 23.140 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng so với cuối ngày trước đó; Eximbank cũng tăng thêm 20 đồng, bán ra 23.290 đồng/USD và giá mua vào tăng 10 đồng lên 23.160 đồng/USD... Riêng giá USD tự do tiếp tục đứng ở mức cao với giao dịch trong khoảng 23.500 – 23.570 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, lúc gần 8 giờ sáng 17.3, chỉ số USD-Index trên Kitco tăng thêm 0,05 điểm lên 98,14 điểm so với cuối ngày trước đó. Ngược lại tỷ giá euro so với USD giảm 0,17% xuống 1,1162 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD cũng giảm 0,16% xuống 1,2251...
Trong ngày đầu tuần 16.3, tỷ giá USD đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những động thái mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi cơ quan này cắt giảm lãi suất xuống gần 0 vào cuối ngày 15.3 và tuyên bố mua lại lượng lớn trái phiếu trên thị trường. Hơn nữa, trong phiên giao dịch 16.3 các nhà đầu tư đã phản ứng mạnh hơn khi bán tháo cổ phiếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng sự bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất có thể kéo dài đến tháng 8 năm nay và nước Mỹ “có thể” bước vào thời kỳ suy thoái.
Mặc dù Phố Wall đã bị tạm dừng trong 15 phút ngay sau khi mở cửa do S&P 500 giảm ngay 8% nhưng tình thế không thể thay đổi. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16.3 (rạng sáng ngày 17.3 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones mất 2.997,10 điểm, tương đương 12,9% xuống còn 20.188,52 điểm. Đà sụt giảm này cũng đã vượt qua mức giảm 9,99% vào ngày 10.3 vừa qua và đây là phiên tồi tệ thứ 3 trong lịch sử của chỉ số này, sau phiên lao dốc hơn 22% vào năm 1987 hay rớt hơn 13% vào cuối năm 1929.
Tương tự, S&P 500 mất 11,98% xuống 2.386,13 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 12.2018, trong khi chỉ số Nasdaq Composite rớt 12,32% xuống 6.904.59 điểm trong phiên giao dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay. Đà giảm điểm này đã khiến Dow Jones lao dốc 31,7% từ mức cao mọi thời đại và đưa S&P 500 cùng Nasdaq Composite rớt hơn 29% so với các mức cao kỷ lục đã xác lập hồi tháng trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.