Giá USD ngày 16.9.2020: Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm

16/09/2020 08:58 GMT+7

Giá USD ngày 16.9 tăng không đáng kể trên thị trường thế giới và trong nước vẫn tiếp tục ổn định như nhiều tháng qua.

Sáng 16.9, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng so với phiên hôm trước, xuống 23.198 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, giá USD vẫn dậm chân tại chỗ ở mức 23.060 - 23.270 đồng/USD. Tâm lý thị trường ổn định và cung cầu ngoại tệ đang rất thuận lợi nên tỷ giá dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới.
Theo báo cáo từ Công ty chứng khoán SSI, thanh khoản các ngân hàng thương mại vẫn rất dồi dào, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đi ngang, chốt tuần qua ở mức 0,2%/năm với kỳ hạn qua đêm và 0,23%/năm với kỳ hạn 1 tuần.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên 93,167 điểm khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tổ chức một cuộc họp kéo dài hai ngày kể từ 15.9 và dự kiến sẽ đưa ra quyết định giữ lãi suất trong phạm vi 0 - 0,25%.  
Bên cạnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, các biện pháp đáp trả lẫn nhau của Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là tâm điểm. Trung Quốc hạn chế thị thực đối với các nhà báo Mỹ khiến Mỹ cũng thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc. Bên cạnh đó, vấn đề Brexit cũng nóng trở lại sau khi Chính phủ Anh công bố dự luật Thị trường Nội bộ trong đó thay đổi một số điều khoản Anh và EU đã ký năm ngoái. Đồng bảng Anh đã mất giá tới 3,64% so với USD, hỗ trợ đồng USD hồi phục trong tuần qua. 
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày 15.9 với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngành công nghệ. Chốt phiên, chỉ số S&P 500 cộng 0,52% lên 3.401,20 điểm; Nasdaq Composite tăng 1,21% lên 11.190,32 điểm; Dow Jones khép phiên chỉ tăng vỏn vẹn 0,01% lên 27.995,60 điểm. Những cổ phiếu công nghệ tăng khá như cổ phiếu Microsoft tiến 1,6%; Amazon và Alphabet đều tăng 1,7%; Netflix vọt 4,1% và Facebook cộng 2,4%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.