Giá USD ngày 1.4: sụt giảm khi nỗi lo về suy thoái kinh tế gia tăng

01/04/2020 09:04 GMT+7

Trước nỗi lo suy thoái kinh tế, giá USD ngày 1.4 lại quay đầu đi xuống sau khi tăng trong phiên trước đó.

Sáng 1.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 3 đồng xuống còn 23.232 đồng/USD. Tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank được giữ nguyên như cuối ngày trước đó ở mức mua vào 23.470 đồng và bán ra 23.660 đồng. Eximbank mua vào còn 23.480 đồng, bán ra 23.670 đồng... Như vậy, sau khi tăng vào đầu ngày 31.3, tỷ giá USD đã giảm mạnh khoảng 60 - 70 đồng vào cuối ngày.
Trên thế giới, chỉ số USD-Index đầu ngày tăng nhẹ 0,02 điểm lên 98,95 điểm. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% lên 1,1037 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,19% xuống 1.2412...
Đồng bạc xanh đã được hưởng lợi trong phiên giao dịch cuối tháng 3 nhờ nhu cầu tăng cao vào cuối quý và cuối năm tài khóa từ các nhà quản lý danh mục đầu tư và công ty Nhật Bản. Tổng cộng trong quý 1/2020, đồng USD tăng mạnh 2,8% trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Thậm chí vào đầu tháng 3, chỉ số USD-Index đã đạt mức 102,99 điểm là mức cao nhất trong hơn 3 năm khi cơn sốt tích trữ USD diễn ra trên thị trường thế giới.
Theo Reuters, đồng bạc xanh đã quay đầu hạ nhiệt khi dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vào tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm do các hộ gia đình lo lắng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra. Hiện tại, tuy nhu cầu USD đã giảm nhưng các nhà phân tích dự báo đồng tiền này vẫn có khả năng tăng giá. Mới đây, ngân hàng Goldman Sachs cho biết nền kinh tế sẽ trải qua đà lao dốc chưa từng thấy trong quý 2/2020, nhưng sự phục hồi sau đó sẽ là nhanh nhất trong lịch sử...
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ cũng quay đầu giảm mạnh trong phiên 31.3. Đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 410,32 điểm, tương đương 1,84%, xuống 21.917,16 điểm. Chỉ số S&P 500 rớt 1,6% xuống 2.584,59 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất gần 1% còn 7.700,10 điểm. Tính chung cả quý đầu năm nay, Dow Jones và S&P 500 lần lượt lao dốc 23,2% và 20%. Đây là quý giảm mạnh nhất của Dow Jones kể từ năm 1987, còn S&P 500 có quý giảm mạnh nhất từ năm 2008.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.