Giá USD ngày 11.8: Hồi phục nhẹ trên thị trường quốc tế

11/08/2020 08:33 GMT+7

Giá USD ngày 11.8 hồi phục nhẹ trên thế giới nhưng trong nước vẫn đi ngang.

Sáng nay (11.8), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.217 đồng/USD, tăng thêm 2 đồng so với ngày đầu tuần. Hiện tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên ở mức thấp như Vietcombank niêm yết 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá 23.080 – 23.250 đồng/USD; Vietinbank vẫn giao dịch 23.084 - 23.264 đồng/USD... Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, xuống 23.170 - 23.220 đồng/USD.  
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên 93,69 điểm. Sự phục hồi này được cho là kết quả từ báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích sự phục hồi của đồng bạc xanh có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn và khó thoát khỏi xu hướng giảm giá dài hạn.
Theo phân tích của Công ty chứng khoán SSI, trong thời gian chờ đợi Quốc hội Mỹ xem xét gói kích thích tài khóa mới, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cam kết tiếp tục tài trợ 400 USD/tuần cho người thất nghiệp (thấp hơn mức 600 USD/tuần đã hết hạn trước đó). Nới lỏng tài khóa khiến USD chịu áp lực mất giá nhưng việc Chính phủ Mỹ gia tăng căng thẳng với Trung Quốc lại hỗ trợ đồng USD tăng giá với vai trò là đồng tiền thanh khoản toàn cầu.
Riêng thị trường ngoại hối Việt Nam những năm gần đây ít chịu ảnh hưởng từ biến động của thị trường vàng dù giá kim loại quý đã tăng vọt. Tỷ giá USD do các ngân hàng thương mại niêm yết vẫn đi ngang và tỷ giá thị trường tự do tăng không đáng kể, xoay quanh mức 23.170 - 23.200 đồng/USD. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào ngoại tệ cho thấy nguồn cung ngoại tệ đang khá dồi dào, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới.
Phiên đầu tuần chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.8, chỉ số Dow Jones tăng 357,96 điểm, tương đương 1,3% lên 27.791,44 điểm; S&P 500 cộng 0,27% lên 3.360,47, đánh dấu phiên leo dốc thứ 7 liên tiếp của chỉ số này. Tuy nhiên, Nasdaq Composite lại giảm 0,39% còn 10.968,36 điểm khi các cổ phiếu công nghệ lớn đều đi xuống như Facebook và Netflix giảm ít nhất 2%, Microsoft rớt 1,99% hay Amazon lùi 0,6%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.