Giá USD ngày 10.5: Giảm tuần thứ 2 liên tiếp

10/05/2020 09:31 GMT+7

Giá USD ngày 10.5 đánh dấu tuần thứ hai liên tục đi xuống cả trong nước lẫn thế giới.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần qua liên tục giảm. So với cuối tuần trước đó, Vietcombank giảm 60 đồng khi mua vào còn 23.240 đồng/USD, bán ra 23.450 đồng/USD; Eximbank giảm 80 - 90 đồng xuống 23.250 - 23.420 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm 60 - 70 đồng sau một tuần, còn 23.380 - 23.440 đồng/USD.
Tuần này, tỷ giá euro cũng đi xuống dưới mức 26.000 đồng/USD. Chẳng hạn ngân hàng Vietcombank giảm 88 - 93 đồng xuống còn 24.673 - 25.931 đồng/euro; Eximbank giảm 156 - 157 đồng còn 25.007 - 25.461 đồng/euro... Giá euro trên thị trường tự do cũng giảm khoảng 250 đồng còn 25.300 - 25.400 đồng/euro sau một tuần.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index chốt phiên cuối tuần còn 99,75 điểm dù có lúc tăng chạm lại ngưỡng 100 điểm. Riêng tỷ giá euro so với đồng USD giảm xuống 1,0844 so với mức 1,099 USD/euro của cuối tuần trước. Đồng euro đã giảm tổng cộng gần 1,3% so với USD trong tuần này do tâm lý trú ẩn rủi ro gia tăng khi những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về nguồn gốc virus corona làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới. Bên cạnh đó, đồng euro cũng bị ảnh hưởng khi hoạt động kinh doanh tại khu vực châu Âu gần như đình trệ và doanh số bán lẻ sụt giảm mạnh trong tháng 3.
Trong khi đó, đồng USD ghi nhận tuần tăng tốt nhất so với đồng euro hay với franc Thụy Sĩ. Mặc dù báo cáo công bố hôm 8.5 cho thấy Mỹ bị mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4 nhưng nhà đầu tư có vẻ không quá lo lắng vì con số thấp hơn mức dự báo là 22 triệu việc làm.
Còn theo Reuters, số lượng xuất khẩu mạnh hơn dự kiến của Trung Quốc đã nuôi hy vọng rằng quốc gia châu Á này có thể phục hồi nhanh chóng và thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu phục hồi sau cú sốc do đại dịch Covid-19 gây ra. Điều này đã hỗ trợ đồng nhân dân tệ hồi phục lên 7,0702 đổi một USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.