Giá USD hôm nay 9.7.2021: Đô la tự do giảm mạnh giá mua vào

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/07/2021 09:08 GMT+7

USD tự do ngày 9.7 giảm giá chiều mua khi TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 phòng chống dịch Covid-19 . Điều này cho thấy rủi ro khi ôm USD.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm vào ngày 9.7 thêm 11 đồng, lên 23.201 đồng/USD, đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỷ giá trung tâm tăng 26 đồng, tương ứng 0,11%. Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng kết thúc ngày 8.7 giảm 11 đồng, xuống còn 23.010 đồng. Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.880 - 22.910 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD; Eximbank có giá mua 22.920 - 22.940 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD… Giá đồng bạc xanh tự do cũng đã giảm thêm 30 đồng/USD ở chiều mua vào, còn 23.235 đồng/USD và bán ra giảm 10 đồng/USD, còn 23.285 đồng/USD.
Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng thương mại cũng biến động tăng giảm trái chiều nhau. Tại Vietcombank, giá đô la Úc giảm 80 đồng, xuống còn 16.673 - 16.842 đồng ở chiều mua vào và bán ra còn 17.370 đồng; đô la Canada giảm 40 đồng, mua vào còn 17.917 - 18.098 đồng và bán ra 18.665 đồng…. Ngược chiều, giá france Thụy Sĩ tăng mạnh 295 đồng, mua vào lên 24.517 - 24.765 đồng và bán ra 25.542 đồng; euro tăng 127 đồng, lên 26.432 - 26.699 đồng ở chiều mua vào và bán ra 27.813 đồng…
Giá USD trên thị trường quốc tế trượt giảm không phanh, chỉ số USD-Index từ 92,8 điểm xuống còn 92,42 điểm. Thông tin về kinh tế Mỹ đã không đạt như mức kỳ vọng của thị trường. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này tuần kết thúc ngày 3.7 ở mức 373.000 đơn, tăng nhẹ so với tuần trước chỉ ở mức 371.000 đơn nhưng lại trái với kỳ vọng dự báo của thị trường giảm xuống 345.000 đơn. Các chuyên gia dự báo số đơn xin trợ cấp sẽ tiếp tục đi ngang, thậm chí tăng nhẹ trong một số tuần tiếp theo, sau đó giảm dần về mức trên 200.000 đơn vào cuối quý 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.