Giá USD hôm nay 9.12.2020: Nhích nhẹ khi bảng Anh đi xuống

09/12/2020 09:00 GMT+7

Giá USD sáng 9.12 hồi phục nhẹ trên thị trường thế giới nhưng trong nước tiếp tục đứng yên.

Sáng 9.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.140 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục đi ngang như Vietcombank mua vào 23.010 đồng/USD và bán ra 23.220 đồng/USD; Eximbank vẫn giao dịch 23.040 - 23.220 đồng/USD…
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index sáng 9.12 tăng nhẹ lên 90,91 điểm. Xu hướng bán USD vẫn chưa ngừng lại nhưng đà giảm cũng đang chậm dần. Đồng bạc xanh tăng giá trở lại nhờ đồng bảng Anh gặp nhiều trở ngại liên quan đến vấn đề Brexit. Trong phiên đầu tuần, đồng bảng Anh đã giảm mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua do nhà đầu tư đang hy vọng một thỏa thuận thương mại Brexit khi Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy Ban châu Âu gặp nhau vào ngày 7.12. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ hạn kết thúc thương thảo Brexit và các nhà giao dịch toàn cầu đang tiếp tục kỳ vọng vào những biến động lớn để lướt sóng. Bên cạnh đó, Viện nghiên cứu kinh tế ZEW của Đức cho biết chỉ số về tâm lý kinh tế của các nhà đầu tư đã tăng lên 55,0 điểm từ mức 39,0 điểm trong tháng trước do kỳ vọng rằng vắc xin Covid-19 sẽ thúc đẩy triển vọng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Điều này đã hỗ trợ đồng euro tiếp tục đi lên...
Các nhà phân tích của Action Economics nhận định xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh nhìn chung sẽ còn tiếp diễn trong năm 2021 khi các nền kinh tế mở cửa trở lại và nhu cầu đối với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi gia tăng.
Hiện nhà đầu tư vẫn đang quan tâm đến cổ phiếu, đưa chứng khoán Mỹ tăng lên những mức cao mới vào ngày 8.12. Cổ phiếu Pfizer tăng vọt 3,2% sau việc triển khai vắc xin Covid-19 tại Anh và đạt mức cao nhất trong 2 năm. Cổ phiếu của BioNTech, công ty phát triển vắc xin cùng Pfizer, cũng tăng 1,9%. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 104,09 điểm, tương đương 0,35% lên 30.173,88 điểm; S&P 500 cộng 0,28% lên 3.702,25 điểm, đánh dấu lần đầu tiên S&P 500 khép phiên vượt mốc 3.700 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 12.582,77 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.