Giá USD hôm nay 9.11.2020: Đổ dốc trên thị trường quốc tế

09/11/2020 08:36 GMT+7

Giá USD sáng 9.11 tiếp tục giảm trên thị trường quốc tế sau khi ông Biden tuyên bố thắng cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Sáng 9.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.180 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá hầu như không thay đổi. Vietcombank vẫn duy trì giá giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết 23.080 - 23.260 đồng/USD... Tỷ giá VND/USD trong nước ổn định từ tháng 7 đến nay khi dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên mức kỷ lục gần 100 tỉ USD và cả nước liên tục xuất siêu. 
Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới đầu ngày 9.11 đứng ở mức 92,18 điểm, giảm 0,13 điểm so với phiên cuối tuần qua. Chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể mang lại các gói kích thích lớn hơn và qua đó các chuyên gia tài chính nhận định có thể đẩy giá USD tiếp tục đi xuống. Hơn nữa, dù ông Biden đắc cử thì hiện nay vẫn chưa có sự chắc chắn về việc ai sẽ kiểm soát Thượng viện. Điều này đồng nghĩa với nhiều bất ổn còn tồn tại về cán cân quyền lực trong Quốc hội Mỹ.
Đồng bạc xanh sụt giảm còn do nhiều đồng tiền chủ chốt khác tăng giá. Đô la Úc bất ngờ tăng giá tốt dù Ngân hàng Dự trữ Úc áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng, hạ lãi suất cơ sở xuống 0,10% từ mức 0,25% và sẽ mua 100 tỉ đô la Úc trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn khoảng 5 - 10 năm trong 6 năm tới. Bên cạnh đó, tỷ giá USD/JPY hiện ở 103,29 JPY, thấp nhất trong vòng 8 tháng và nhiều nhà phân tích dự báo đồng bạc xanh sẽ còn giảm xuống 102 hoặc 103 JPY vào cuối năm nay, giảm tiếp xuống dưới 100 JPY vào cuối 2021. Điều đó khiến cho Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đã phải tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường để giữ cho nội tệ ổn định vì đồng yên mạnh lên sẽ đe dọa xấu đến nền kinh tế Nhật Bản... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.