Giá USD hôm nay 8.7.2021: Ngân hàng tăng giá đô la Mỹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/07/2021 08:44 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá USD trong ngày 8.7, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường tự do tiếp tục sụt giảm.

Ngày 8.7, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng/USD, lên 23.190 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá đồng bạc xanh 20 đồng/USD, Vietcombank mua vào lên 22.890 - 22.920 đồng/USD và bán ra 23.120 đồng/USD; Eximbank mua vào với giá 22.910 - 22.930 đồng/USD và bán ra 22.090 đồng/USD… Trên thị trường liên ngân hàng ngày 7.7 tăng 9 đồng/USD, lên 23.021 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tự do ngày 8.7 giảm 15 đồng, mua vào còn 23.265 đồng/USD và bán ra 23.295 đồng/USD
Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng mạnh sau biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tháng 6. Chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 92,73 điểm, trong phiên giao dịch Mỹ có lúc lên đến 92,9 điểm. Theo Fed, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Mỹ Mỹ đã kìm hãm dịch Covid-19. Các hoạt động kinh tế và thị trường việc làm đang mạnh dần lên, dù lạm phát đã tăng, song hầu như phản ánh các yếu tố nhất thời. Tình hình đang cho thấy sự lạc quan nhưng cũng nói lên triển vọng kinh tế Mỹ gắn chặt với quá trình tiêm chủng và những rủi ro vẫn luôn tồn tại.
Các thành viên của Fed sẽ sử dụng đầy đủ các công cụ để hỗ trợ nền kinh tế quốc nội trong thời điểm đầy thách thức hiện tại. Fed khẳng định lại mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng việc làm tối đa và đạt được lạm phát dài hạn ổn định ở mức mục tiêu 2%. Do lạm phát đã ở dưới ngưỡng này trong một thời gian dài, Fed sẽ để lạm phát vượt lên ngưỡng 2% một cách vừa phải và trong một thời gian nhất định, nhằm đạt được lạm phát trung bình theo thời gian ở mức 2%. Tất cả các thành viên đều đồng ý giữ lãi suất ở mức 0 - 0,25%, bên cạnh đó tiếp tục thu mua tài sản ở mức 120 tỉ USD/tháng nhằm đảm bảo các điều kiện tài chính phù hợp để đạt được các mục tiêu kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.