Giá USD hôm nay 8.12.2020: Nhích nhẹ trên thị trường tự do

08/12/2020 09:17 GMT+7

Giá USD ngày 8.12 ở các ngân hàng thương mại vẫn đứng yên nhưng tỷ giá trung tâm tăng trở lại.

Sáng 8.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.144 đồng/USD, tăng 7 đồng so với ngày hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục đi ngang như Vietcombank mua vào 23.010 đồng/USD và bán ra 23.220 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.040 - 23.220 đồng/USD… Trên thị trường tự do, USD tiếp tục giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.180 đồng/USD nhưng lại tăng thêm 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.250 đồng/USD so với cuối tuần qua. 
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index sáng 8.12 đứng ở mức 90,89 điểm, tăng nhẹ 0,1 điểm so với ngày đầu tuần. Đồng bạc xanh tiếp tục giao dịch gần mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi sau khi dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ và dịch Covid-19 lây lan làm tăng kỳ vọng về gói viện trợ kinh tế từ chính phủ nước này.
Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày qua cao kỷ lục, hơn 196.200 ca nhiễm mới, tăng 20% so với giai đoạn tuần trước đó. Mỹ cũng đang đạt đến mức cao kỷ lục về số ca tử vong mỗi ngày liên quan đến Covid-19. Sự gia tăng số ca nhiễm đã dẫn đến việc tăng cường kêu gọi Chính phủ đưa ra gói kích thích tài khóa bổ sung. Vào ngày 7.12, một phụ tá của Đảng Dân chủ nói với CNBC rằng Quốc hội đang tìm cách gia hạn tài trợ của chính phủ thêm 1 tuần để có thời gian cùng tìm kiếm một biện pháp viện trợ mới. Thông tin này được đưa ra sau khi một nhóm thượng nghị sĩ của lưỡng đảng công bố đề xuất viện trợ trị giá 908 tỉ USD hồi tuần trước. Kỳ vọng đó gây áp lực lên giá USD và kéo dài xu hướng bán tháo đồng bạc xanh. Ngược lại, các tài sản rủi ro như chứng khoán được hưởng lợi khi các nhà đầu tư tìm đến nhiều hơn. 
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn lây lan, thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7.12, chỉ số Dow Jones rớt 148,47 điểm, tương đương 0,49% xuống 30.069,79 điểm và chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp; Chỉ số S&P 500 giảm 0,19% xuống 3.691,96 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite cộng thêm 0,45% lên 12.519,95 điểm và ghi nhận mức cao kỷ lục mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.