Giá USD hôm nay 8.10.2020: Sụt giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/10/2020 08:57 GMT+7

Ngày 8.10, giá USD thị trường trong và ngoài nước đồng loạt giảm, đặc biệt Ngân hàng Nhà nước đã giảm tỷ giá trung tâm ngày thứ 4 liên tiếp.

Tỷ giá trung tâm ngày 8.10 được Ngân hàng nhà nước giảm 2 đồng/USD, xuống còn 23.203 đồng/USD, đây là ngày thứ 4 liên tiếp tỷ giá trung tâm giảm. Vietcombank giữ giá USD ở mức 23.080 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.290 đồng/USD. Đồng thời giá USD trên thị trường tự do cũng đã giảm 5 – 10 đồng, mua vào còn 23.200 đồng/USD và bán ra 23.230 đồng/USD.
Con số xuất siêu lên 17 tỉ USD của Việt Nam khiến thị trường ngoại tệ trong ngân hàng lặng sóng, riêng đồng bạc xanh trên thị trường tự do gần đây biến động tăng giảm thất thường có thể đến từ sự chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước khoảng 3 triệu đồng/lượng ở vàng miếng, còn vàng nữ trang khoảng 400.000 đến 1 triệu đồng/lượng. Chính điều này làm cho nhu cầu giữ USD trên thị trường tăng lên.
Trên thị trường quốc tế, USD giảm giá trở lại so với các ngoại tệ khác sau khi tăng lên mức cao, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 93,62 điểm. Sau khi thông báo hoãn đàm phán gói hỗ trợ kinh tế với đảng Dân chủ cho tới kỳ bầu cử, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội thông qua loạt dự luật kích thích đơn lẻ, quy mô nhỏ hơn. Tổng thống cho rằng Hạ viện và Thượng viện nên ngay lập tức phê duyệt kế hoạch hỗ trợ lương hàng không 25 tỉ đô la Mỹ và kế hoạch bảo vệ lương doanh nghiệp nhỏ 135 tỉ USD.
Các dòng vốn trên thị trường vẫn đang tập trung đổ vào chứng khoán. Chỉ số Dow Jones tăng 530,7 điểm, tương đương 1,91%, lên 28.303,46 điểm; S&P 500 tăng 58,5 điểm, tương đương 1,74%, lên 3.419,45 điểm; Nasdaq tăng 210 điểm, tương đương 1,88%, lên 11.364,6 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.