Giá USD hôm nay 7.11.2020: Tự do tiếp tục giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/11/2020 09:20 GMT+7

Đồng bạc xanh vẫn tiếp tục giảm giá trong ngày 7.11 khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ chưa có hồi kết.

Ngày 7.11, giá USD tự do giảm thêm 10 đồng, mua vào còn 23.180 đồng/USD và bán ra 23.210 đồng/USD. Nhu cầu mua USD trên thị trường giảm khi giá vàng nữ trang bám sát giá thế giới thay vì cao hơn gần 1 triệu đồng/lượng trước đó. Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.185 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, USD vẫn tiếp tục giảm so với các ngoại tệ khác khi bị bán tháo, chỉ số USD-Index giảm 0,36 điểm, xuống còn 92,31 điểm. Giá USD giảm khi ứng cử viên đảng Dân chủ - ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Pennsylvania và Georgia. Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng khi ông Trump đệ đơn kiện một số bang về kiểm phiếu cũng như một số bang đang kiểm lại phiếu bầu.
Mỹ cũng vừa công bố số liệu thất nghiệp giảm mạnh từ 7,7% của tháng 9 xuống còn 6,9% trong tháng 10. Tốc độ phục hồi việc làm chậm lại do sự hỗ trợ tài chính giảm dần cũng như số ca Covid-19 tăng. Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã chính thức vượt mức 10 triệu, khi tăng thêm 129.787 người trong 24 giờ qua, đây là ngày có mức tăng khá mạnh gần đây. Số người chết tăng thêm 1.221 người, lên 242.203 người. Số nhiễm mới trên toàn cầu cũng ghi nhận ngày tăng khá mạnh với 620.129 ca, lên 49,646 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm 9.053 người, lên 1,247 triệu.
Thị trường chứng khoán cũng chứng kiến phiên giảm điểm cuối tuần, chỉ số Dow Jones giảm 66,78 điểm, tương đương 0,24%, xuống 28.323,4 điểm; S&P 500 giảm 1,01 điểm, tương đương 0,03%, xuống 3.509,44 điểm; Nasdaq giảm 4,3 điểm, tương đương 0,04%, xuống 11.895,23 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.