Giá USD hôm nay 6.4.2021: Đô la tự do lao dốc

06/04/2021 08:45 GMT+7

Giá USD sáng 6.4 giảm nhiệt trên thị trường tự do dù ở một số ngân hàng lại tăng giá.

Sáng 6.4, giá USD trên thị trường tự do mua vào là 23.820 đồng/USD và bán ra 23.890 đồng/USD. So với cuối ngày hôm trước, giá USD tự do giảm 50 đồng ở chiều mua vào và giảm 80 đồng ở chiều bán ra. Điều này giúp chênh lệch giữa giá mua và bán được rút xuống còn 70 đồng thay vì ở mức cao lên đến 100 đồng/USD như ngày đầu tuần. Giá đô la Mỹ trên thị trường “chợ đen”  thời gian qua biến động mạnh và theo xu hướng tăng cao được cho là do giá vàng trong nước từ đầu năm đến nay vẫn duy trì mức cao hơn thế giới từ 7 - 8 triệu đồng khiến nhu cầu về USD đi lên.
Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ thêm 1 đồng lên 23.237 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng lên so với ngày hôm trước. Chẳng hạn  như Vietcombank tăng 20 đồng, lên giá mua vào 22.970 đồng/USD và bán ra 23.180 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 92,6 điểm. Bất chấp các gói kích thích kinh tế khổng lồ mà Chính phủ Mỹ tiếp tục bơm ra và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cam kết giữ lãi suất thấp kỷ lục cho đến tận năm 2023, bất chấp trái phiếu Mỹ bị bán tháo và đẩy lợi suất tăng, đồng bạc xanh vẫn đang giữ vững đà tăng từ cuối tháng 2 đến nay. Vào ngày 3.4 , Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 916.000 việc làm trong tháng 3, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.2020, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6%. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo tăng 675.000 việc làm. Dù đồng USD đi lên liên tục nhưng vào cuối năm 2020, nhiều tổ chức quốc tế dự báo 2021 sẽ tiếp tục là một năm giảm giá mạnh của đô la Mỹ.
Các tín hiệu cho thấy kinh tế khởi sắc và quá trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 được đẩy nhanh cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ đi lên đỉnh cao. Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần 5.4 (rạng sáng 6.4 giờ Việt Nam), chỉ số DowJones tăng 373,98 điểm, tương ứng tăng 1,13% lên 33.527,19 điểm; chỉ số S&P 500 cộng 1,44% lên 4.077,91 điểm và chỉ số Nasdaq cộng 1,67% lên 13.705,59 điểm. Cả hai chỉ số DowJones và S&P 500 đều lập kỷ lục mới khi liên tiếp có những phiên đi lên từ cuối tuần qua, sau khi Tổng thống Joe Biden tung ra đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 2.000 tỉ USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.