Giá USD hôm nay 5.8.2021: Đô la tự do tăng nhanh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/08/2021 09:01 GMT+7

Giá USD tự do ngày 5.8 tăng nhanh ở chiều mua vào và cùng chiều với đà tăng đồng bạc xanh trong ngân hàng cũng như trên thị trường quốc tế.

Ngày 5.8, Ngân hàng nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng/USD, xuống còn 23.164 đồng/USD, đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỷ gía trung tâm điều chỉnh giảm tổng cộng 16 đồng/USD. Ngược lại, ngân hàng thương mại tăng giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 22.820 – 22.850 đồng/USD và bán ra 23.050 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 56,65 triệu đồng/USD và bán ra 57,2 triệu đồng/USD … Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng nhanh 30 đồng/USD ở chiều mua vào, lên 23.155 đồng/USD và bán ra tăng 20 đồng, lên 23.215 đồng/USD.
Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm nhẹ, tại Vietcombank giá euro giảm 58 đồng, xuống còn 26.468 - 26.738 đồng và bán ra 27.845 đồng; France Thuỵ Sĩ giảm 83 đồng, mua vào 24.666 - 24.916 đồng và bán ra 25.697 đồng; bảng Anh giảm 26 đồng, mua vào còn 31.067 - 31.381 đồng và bán ra 32.365 đồng…
Giá đôla Mỹ trên thị trường quốc tế tăng trở lại sau một phiên giằng co, chỉ số USD – Index tăng 0,2 điểm, lên 92,31 điểm, trước đó chỉ số này giảm từ 92,1 điểm xuống còn 91,8 điểm rồi nhanh chóng tăng mạnh lên 92,3 điểm. Giá USD giảm khi báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 330.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với ước tính 653.000 việc làm. Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Bộ Lao động Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này. Tình hình Covid-19 tiếp tục thay đổi, biến chủng Delta gần đây đã làm gia tăng các ca lây nhiễm ở nhiều nước, trong đó tại Mỹ số ca mới đã tăng thêm hơn 112.200 người, lên hơn 36,17 triệu người. Con số người nhiễm trên toàn cầu lên 200,933 triệu người sau khi tăng thêm hơn 680.000 người trong 24 giờ qua.
Tính đến cuối tháng 6, người tiêu dùng Mỹ nợ tổng cộng 14.960 tỉ USD, mức cao kỷ lục và nhiều hơn 812 tỉ USD so với số nợ ghi nhận được vào cuối năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, chi tiêu và mua nhà qua thẻ tín dụng tăng vọt khiến nợ hộ gia đình tại Mỹ trong quý II tăng khoảng 313 tỉ USD, tương đương mức tăng 2,1%. Đây là mức tăng danh nghĩa lớn nhất kể từ năm 2007 và là mức tăng lớn nhất trong 7 năm rưỡi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.