Giá USD hôm nay 5.3.2021: Tăng mạnh đẩy chứng khoán, vàng lao dốc

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/03/2021 08:54 GMT+7

Đồng bạc xanh trong và ngoài nước sáng 5.3 quay đầu tăng, trong đó USD thế giới tăng mạnh khiến chứng khoán, vàng sụt giảm không phanh.

Ngày 5.3, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá trung tâm 14 đồng/USD, lên 23.166 đồng/USD, đây là mức cao nhất mà nhà điều hành đưa ra trong 1 tháng trở lại đây. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ổn định vào đầu giờ, Vietcombank mua vào 22.900 – 22.930 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD. Mức chênh lệch giá giữa USD trong và ngoài ngân hàng tăng lên 800 đồng/USD khi giá USD “chợ đen” tăng 50 – 60 đồng, mua vào lên 23.820 đồng/USD và bán ra 23.900 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 5.3 tăng mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), chỉ số USD-Index tăng từ mức 91 điểm lên 91,67 điểm. Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh việc làm của Tạp chí Phố Wall, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết, việc mở cửa kinh tế trở lại có thể “tạo ra một số áp lực tăng giá theo chiều hướng lên”. Nhưng Powell cho rằng, lạm phát tăng sẽ chỉ là tạm thời khi các tác động của gói kích thích được thông qua. Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ “kiên nhẫn” trước khi thay đổi chính sách, ngay cả khi lạm phát tăng trên mức 2% thì điều này cũng chỉ là nhất thời, không làm lạm phát dài hạn thay đổi. Bài phát biểu đã khiến lợi tức trái phiếu kho bạc tăng lại mức 1,53%/năm. Điều này đã giúp đồng bạc xanh mạnh lên.
Thông tin phát biểu của Chủ tịch Fed còn khiến thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 345,95 điểm, tương đương 1,11%, xuống 30.924,14 điểm; S&P 500 giảm 51,25 điểm, tương đương 1,34%, xuống 3.768,47 điểm; Nasdaq giảm 274,28 điểm, tương đương 2,11%, xuống 12.723,47 điểm. Đồng thời giá vàng cũng lao dốc mạnh, thủng mức 1.700 USD/ounce.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.