Giá USD hôm nay 5.1.2021: Thị trường tự do bật tăng, ngân hàng sụt giảm

05/01/2021 09:12 GMT+7

Giá USD sáng 5.1 diễn biến trái chiều giữa hệ thống ngân hàng và thị trường "chợ đen".

Sáng nay (5.1), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.121 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày hôm trước. Tương tự, Vietcombank giảm giá giao dịch USD thêm 10 đồng so với ngày hôm trước, xuống 22.970 - 23.180 đồng/USD. Nhưng ngân hàng Eximbank giữ nguyên giá niêm yết là 22.980 - 23.160 đồng/USD như cuối ngày hôm trước sau khi đã giảm mạnh so với cuối năm 2020...  Ngược lại, trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh trở lại 50 - 60 đồng so với ngày hôm trước, lên 23.370 - 23.430 đồng/USD.  
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục đi xuống còn 89,84 điểm. Kết thúc năm 2020, chỉ số USD-Index đã giảm khoảng 13% so với mức cao nhất vào tháng 3.2020. Theo Reuters, tỷ giá USD rơi xuống gần mức thấp nhất tính từ giữa năm 2018 khi tâm lý lạc quan thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các loại tiền tệ rủi ro như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Bên cạnh đó, lãi suất của Mỹ đang ở mức thấp, trong khi thâm hụt thương mại lớn và niềm tin rằng kinh tế thế giới sẽ phục hồi cũng khiến đồng bạc xanh gặp nhiều trở ngại. Lợi suất thực của trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ -0,89% xuống -1,06% trong tháng 12.2020 trong khi lợi suất danh nghĩa không mấy thay đổi. Điều này cho thấy kỳ vọng lạm phát đang tăng lên. Đồng thời, kỳ vọng vào việc phân phối vắc xin Covid-19 trên diện rộng cũng giúp cải thiện tâm lý các nhà đầu tư, kéo dài đà trượt dốc của USD. Alvin Tan, chiến lược gia ngoại hối tại RBC Capital Markets, nhận định đồng USD tiếp tục trượt sâu hơn nữa trong năm mới khi tâm lý rủi ro toàn cầu vẫn gia tăng. Bên cạnh đó, sẽ có thêm nhiều gói kích thích đáng kể từ các quốc gia và điều này càng đẩy đồng bạc xanh rơi vào thế yếu.
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 những ngày qua đã góp phần nhấn chìm chứng khoán Mỹ trong sắc đỏ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày đầu năm mới. Chốt phiên 4.1, chỉ số Dow Jones rớt 382,59 điểm, tương đương 1,25% xuống 30.223,89 điểm. Thậm chí có lúc trong phiên giao dịch, Dow Jones mất hơn 700 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 lùi 1,48% xuống 3.700,65 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 1,47% còn 12.698,45 điểm. Đây là đợt bán tháo lớn nhất trong 1 ngày kể từ cuối tháng 10.2020 đối với Dow Jones và S&P 500, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 9.12.2020...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.