Giá USD hôm nay 5.11.2020: Ngân hàng thu lợi lớn

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/11/2020 08:54 GMT+7

Đồng bạc xanh ngày 5.11 đã hồi phục sau đợt bán tháo trước đó. Thị trường USD bị tác động trước kết quả cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.

Ngày 5.11, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng/USD, lên 23.200 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ổn định, Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.080 đồng/USD và bán ra 23.260 đồng/USD... Mặc dù giá USD không biến động nhiều nhưng các ngân hàng thu lợi lớn từ mảng ngoại hối do chênh lệch giữa giá mua và bán USD lên đến 200 đồng/USD. Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh đã giảm nhẹ 5 đồng/USD, mua vào còn 23.195 đồng/USD và bán ra 23.225 đồng/USD.
Giá USD thế giới ngày 5.11 tăng trở lại sau khi bị bán tháo, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 93,44 điểm. Cuộc chạy đua của hai ứng cử viên vào ghế tổng thống Mỹ vẫn đang hết sức gây cấn trong khi chờ kết quả kiểm phiếu ở một số bang. Ông Joe Biden hiện đang có số phiếu dẫn trước ông Donald Trump.
Những bất ổn gần đây từ dịch Covid-19 khiến các nhà đầu tư lựa chọn trú ẩn vào USD. Số người lây nhiễm Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên trên toàn cầu trong 24 giờ qua, tăng thêm 568.612 ca, lên 48,411 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm 9.054 ca, lên 1,23 triệu người. Riêng tại Mỹ, số ca lây nhiễm mới đang tăng nhanh hơn những ngày trước, thêm 106.070 ca nhiễm mới, lên 9,799 triệu ca, trong đó số người chết tăng thêm 1.192 ca, lên 239.820 ca. Một số nước châu Âu có số người nhiễm tăng nhanh như Pháp có số ca nhiễm tăng thêm 40.558 ca, lên 1,543 triệu ca; Tây Ban Nha tăng thêm 25.000 ca, lên 1,356 triệu ca; Anh tăng thêm 25.177 ca, lên 1,099 triệu ca; Ý tăng thêm 30.550 ca, lên 790.377 ca … Thêm một số nước tại châu Âu ban hành giờ giới nghiêm và phong tỏa như Ý, Hungary, Áo, Hy Lạp, Đan Mạch…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.