Giá USD hôm nay 4.11.2020: Giảm trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

04/11/2020 09:03 GMT+7

Giá USD ngày 4.11 tiếp tục sụt giảm khi nước Mỹ chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống.

Sáng 4.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.190 đồng/USD, giảm 8 đồng so với ngày hôm trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi như Vietcombank vẫn duy trì giá giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết 23.080 - 23.260 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đầu ngày còn 93,5 điểm, giảm xuống dưới ngưỡng 94 điểm đạt được trong tháng 10. Theo Reuters, thị trường ngoại hối đang chuyển động theo hướng xác định một chiến thắng cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden, bất chấp cảnh báo rằng các cuộc tranh chấp sau bầu cử có thể gây ra nhiều tuần biến động đối với tỷ giá USD.
Đa số nhà phân tích tin rằng chiến thắng của ông Biden sẽ làm suy yếu đồng bạc xanh vì cựu phó tổng thống dự kiến sẽ chi nhiều cho kích thích và thực hiện một cách tiếp cận tự do hơn cho thương mại, thúc đẩy các tiền tệ khác tăng giá so với USD.
Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán nhiều nước tăng mạnh. Chứng khoán Mỹ nhảy vọt trong ngày bầu cử của nước này. Đóng cửa phiên ngày 3.11, chỉ số Dow Jones tăng đến 554,98 điểm, tương đương 2,06% lên 27.480,03 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng 1,78% lên 3.369,02 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,85% lên 11.160,57 điểm. Những cổ phiếu tăng mạnh thuộc nhóm ngành công nghiệp và tài chính đều tăng hơn 2%; hay cổ phiếu Walgreens Boots Alliance đã vọt 4% để dẫn đầu đà tăng của Dow Jones. Tương tự, cổ phiếu JPMorgan Chase và Goldman Sachs cũng góp phần vào đà tăng của Dow Jones, lần lượt vọt 3,4% và 4,1%...
Tương tự, thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm mạnh trong khi lợi suất chính phủ khu vực đồng euro tăng và giá dầu kéo dài đà đi lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.