Giá USD hôm nay 3.7.2021: Đồng bạc xanh tự do liên tục giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/07/2021 08:54 GMT+7

Giá USD ngày 3.7 đồng loạt giảm trong và ngoài nước, đặc biệt giá USD tự do sau khi “giằng co” trái chiều giữa mua và bán cũng đã giảm giá.

Ngân hàng tiếp tục giảm thêm giá USD xuống 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.870 - 22.900 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD; Eximbank mua vào còn 22.900 - 22.920 đồng/USD và bán ra 23.080 đồng/USD… Giá USD tự do giảm 15 đồng, ở chiều mua vào còn 23.330 đồng/USD và bán ra 23.360 đồng/USD. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp giá đồng bạc xanh tự do giảm giá.
Trên thị trường quốc tế, giá USD trượt giảm sau khi tăng lên mức cao, chỉ số USD-Index từ mức 92,7 điểm xuống còn 92,25 điểm, “bay” mất 0,45 điểm. Thông tin kinh tế Mỹ đưa ra khá tốt đã không giữ cho USD tránh được đà giảm giá.
Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 tăng thêm 850.000 việc làm (cao hơn mức dự báo chỉ 706.000 việc), nâng tổng số việc làm lên 6,8 triệu nhưng vẫn thấp hơn đỉnh hồi tháng 2.2020. Điều này cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ chưa đủ căn cứ để tăng lãi suất. Ngoài ra, lương trung bình theo giờ tăng 0,3% trong tháng và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với mức dự đoán.
Dòng tiền trên thị trường tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán khiến các chỉ số tăng lên mức cao kỷ lục, chẳng hạn chỉ số Dow Jones tăng 152,82 điểm, tương đương 0,44%, lên 34.786,35 điểm, vượt đỉnh lịch sử 34.777,76 điểm thiết lập hôm 7.5; S&P 500 tăng 32,4 điểm, tương đương 0,75%, lên 4.352,34 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.319,94 điểm thiết lập hôm 1.7; Nasdaq tăng 116,95 điểm, tương đương 0,81%, lên 14.639,33 điểm, vượt đỉnh lịch sử 14.528,34 điểm thiết lập hôm 29.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.