Giá USD hôm nay 31.3.2021: Đô la tự do giữ mức 24.000 đồng

31/03/2021 09:03 GMT+7

Giá USD sáng 31.3 tăng vọt trên thị trường quốc tế nhưng thị trường tự do lại đi xuống.

Sáng 31.3, giá USD trên thị trường tự do có phần hạ nhiệt so với ngày hôm trước. Giá mua giữ nguyên mức 23.980 đồng/USD nhưng giá bán ra giảm 50 đồng, xuống còn 24.000 đồng/USD. Hiện giá đô la "chợ đen" vẫn cao hơn 830 đồng/USD so với giá của các ngân hàng thương mại.
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng thêm 7 đồng, lên 23.244 đồng/USD. Giá USD tại Vietcombank tăng 10 đồng, lên mức mua vào là 22.960 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD nhưng Eximbank giữ yên giá mua vào là 22.980 đồng/USD và bán ra là 23.160 đồng/USD...
Chỉ số USD-Index sáng 31.3 trên thị trường thế giới nhảy vọt lên 93,25 điểm, tăng thêm 0,34 điểm so với đầu ngày hôm trước. Theo Reuters, giá USD có xu hướng tăng so với các đồng tiền chủ chốt và đã leo lên mức cao nhất trong một năm so với đồng yen Nhật khi công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và gói kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ đã hỗ trợ kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của quốc gia này sau đại dịch. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại Mỹ đã tăng cao nhất trong 14 tháng, ở mức 1,776%. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cũng đã hỗ trợ thêm cho kỳ vọng tích cực trên như báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board đã tăng trong tháng 3 lên 109,7, cao rất nhiều so với dự báo tăng lên 96,8 từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones; hay giá nhà ở tháng 1 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo Moody’s, kinh tế Mỹ được kỳ vọng đến cuối năm 2021 sẽ trở lại như thời trước khi đại dịch xảy ra, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp cao hơn cùng sự phát triển không đồng đều giữa các ngành sẽ gây ảnh hưởng dài trong quá trình phục hồi...
Lợi suất trái phiếu tăng mạnh đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30.3 (rạng sáng ngày 31.3 theo giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt 104,41 điểm, tương đương 0,31% xuống 33.066,96 điểm; S&P 500 lùi 0,32% xuống 3.958,55 điểm và Nasdaq Composite cũng giảm 0,11% xuống 13.045,39 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.