Giá USD hôm nay 3.11.2020: Giảm nhẹ khi cổ phiếu bốc đầu

03/11/2020 08:41 GMT+7

Giá USD sáng 3.11 giảm nhẹ trên quốc tế lẫn trong nước khi nhà đầu tư quay lại với thị trường chứng khoán.

Sáng 3.11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.198 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày hôm trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên như Vietcombank vẫn duy trì giá giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết 23.080 - 23.260 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do giảm từ 10 - 20 đồng so với cuối tuần qua, xuống 23.220 - 23.260 đồng/USD.
Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới xuống 94,04 điểm, giảm 0,02 điểm so với cuối ngày hôm trước. Đây vẫn là mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua của đồng bạc xanh khi nhà đầu tư vẫn lo lắng về những biến động sẽ xảy ra khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố. Hiện cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump vẫn chưa ngã ngũ ở nhiều bang.
Phát biểu trên Reuters, ông Jordan Rochester, nhà phân tích ngoại hối tại quỹ Nomura, nhận định các nhà giao dịch đang quay lưng với xu hướng đầu tư rủi ro, ủng hộ sự tăng giá của đồng USD và sự sụt giảm của đồng euro. Bên cạnh đó, sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, củng cố đà tăng của đồng bạc xanh. Tại châu Âu, một cuộc khảo sát chỉ ra số trường hợp nhiễm Covid-19 mới đã tăng gấp đôi trong vòng 5 tuần, với tổng số người mắc lên đến hơn 10 triệu người...
Trái ngược với giá USD, chứng khoán Mỹ đã khởi sắc trong phiên đầu tháng 11. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2.11, chỉ số Dow Jones tăng vọt 423,45 điểm, tương đương 1,6% lên 26.925,05 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,23% lên 3.310,24 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,42% lên 10.957,61 điểm. Các chỉ số này đã chạm mức đỉnh trong phiên 2.11 sau khi Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) của Mỹ cho biết chỉ số sản xuất đạt đỉnh 2 năm trong tháng 10...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.