Giá USD hôm nay 24.8.2021: Sụt giảm khi lo ngại kinh tế hồi phục yếu

24/08/2021 09:36 GMT+7

Giá USD sáng 24.8 tiếp tục xu hướng đi xuống khi nỗi lo về biến thể mới của dịch Covid-19 tác động xấu đến nền kinh tế.

Sáng nay (24.8), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 12 đồng so với hôm qua, xuống 23.165 đồng/USD. Tại một số ngân hàng thương mại, giá USD hầu như đứng yên. Chẳng hạn Vietcombank tiếp tục mua vào 22.695 đồng/USD và bán ra 22.925 đồng/USD; Eximbank cũng giữ nguyên giá mua vào 22.720 đồng/USD và bán ra 22.900 đồng/USD… 
Giá USD thế giới sáng 24.8 tiếp tục giảm khi chỉ số USD-Index còn 93,04 điểm, giảm 0,4 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, tỷ giá USD có chiều hướng giảm trước bối cảnh dữ liệu kinh tế yếu kém cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có thể từ bỏ chính sách kích thích tiền tệ trong ngắn hạn. Cụ thể, công ty dữ liệu IHS Markit chỉ ra tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Mỹ đã chững lại trong tháng thứ 3 liên tiếp do hạn chế về năng lực, thiếu hụt nguồn cung và biến thể Delta Covid-19 lây lan nhanh chóng đã làm suy yếu đà phục hồi kinh tế.
Tuần trước, chỉ số USD-Index đã đạt mức cao nhất trong 9 tháng khi các nhà đầu tư tin tưởng Fed sẽ bắt đầu thu hẹp các chính sách hỗ trợ tài chính. Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi Hội nghị ở Jackson Hole để tìm kiếm gợi ý về thời điểm Fed thu hẹp chương trình mua trái phiếu hằng tháng trị giá 120 tỉ USD. Sự tăng vọt số ca nhiễm Covid-19 khiến Fed dự kiến Hội nghị thường niên ở Jackson Hole, Wyoming vào ngày 27.8 diễn ra theo hình thức trực tuyến, với tất cả sự chú ý dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm kiếm gợi ý về thời điểm thắt chặt chính sách. 
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên 23.8 dù đã trải qua nhiều phiên ghi nhận sắc đỏ vào tuần trước khi nhà đầu tư lo lắng rằng khả năng Fed giảm bớt các biện pháp kích thích tiền tệ có thể làm chậm đà phục hồi kinh tế. Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tiến 0,85% lên 4.479,53 điểm, gần sát mức đóng cửa cao kỷ lục. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,55% lên 14.942,65 điểm và ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục;  chỉ số Dow Jones cộng 0,61% lên 35.335,71 điểm. Nổi bật là cổ phiếu của các nhà sản xuất vắc xin nhảy vọt vào ngày thứ hai sau khi FDA cấp phép đầy đủ cho 2 liều vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech. Cổ phiếu Pfizer tăng 2,4%, cổ phiếu đối tác BioNTech leo dốc 9,5% và cổ phiếu Moderna vọt 7,5%... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.