Giá USD hôm nay 2.4.2021: Đô la tự do trượt giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
02/04/2021 12:12 GMT+7

Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do ngày 2.4 tiếp tục “trượt dốc”, chỉ trong 2 ngày mức giảm lên 1%.

Ngày 2.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng/USD, xuống còn 23.241 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ổn định, Vietcombank mua vào ở mức 22.960 - 22.990 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tự do giảm mạnh 120 - 150 đồng so với ngày trước đó, mua vào còn 23.725 đồng/USD và bán ra 23.775 đồng/USD. Chỉ trong 2 ngày, đồng bạc xanh tự do bị thổi bay mất 1%, tương ứng khoảng 240 đồng/USD và rời khỏi mức giá 24.000 đồng/USD.
Lượng ngoại tệ trên thị trường hiện nay khá dồi dào. Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cán cân thương mại hàng hóa quý 1/2021 ước tính xuất siêu 2,03 tỉ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1/2021 ước tính đạt 152,65 tỉ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77,34 tỉ USD, tăng 22%; nhập khẩu hàng hóa đạt 75,31 tỉ USD, tăng 26,3%.
Trên thị trường quốc tế, USD cũng rời mức đỉnh 5 tháng và giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 92,9 điểm. USD thất thế khi dòng vốn chuyển sang thị trường chứng khoán và ghi nhận các mức cao kỷ lục. Chỉ số Dow Jones tăng 171,66 điểm, tương đương 0,52%, lên 33.153,21 điểm; S&P 500 tăng 46,98 điểm, tương đương 1,18%, lên mức kỷ lục 4.019,87 điểm; Nasdaq tăng 233,23 điểm, tương đương 1,76%, lên 13.480,11 điểm. Trong đó, chỉ số S&P 500 tăng khoảng 7% kể từ đầu năm và 80% từ đáy tháng 3.2020.
Mỹ vừa công bố thông tin số lượng xin trợ cấp thất nghiệp tăng trong tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất trong tháng 3 lại tăng mạnh nhất hơn 37 năm, các nhà máy tuyển dụng nhiều nhất từ tháng 2.2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.