Giá USD hôm nay 2.2.2021: Trong nước đồng loạt đi xuống

02/02/2021 08:35 GMT+7

Giá USD sáng 2.2 tại Việt Nam đi xuống dù thế giới nhích nhẹ khi nhà đầu tư quay lại với tài sản an toàn.

Sáng 2.2, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.152 đồng/USD, chỉ tăng 1 đồng so với ngày hôm trước. Tại các ngân hàng thương mại, đồng USD cũng đi xuống như Vietcombank giảm 10 đồng còn 22.920 - 23.130 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng còn  22.940 - 23.120 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD giữ nguyên chiều mua vào là 23.540 đồng/USD và giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.560 đồng/USD. Giá bán của các điểm thu đổi ngoại tệ hiện cao hơn ngân hàng 430 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,98 điểm, tăng 0,42 điểm so với đầu ngày hôm trước. Đồng USD đang theo xu hướng đi lên khi nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Những bất đồng trong chính phủ Mỹ về dự luật cứu trợ và sự trì hoãn triển khai vắc xin Covid-19 trên toàn cầu cũng khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như đồng bạc xanh. Đề xuất gói viện trợ trị giá 1.900 tỉ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gặp khó khăn trong việc thông qua Quốc hội và một nhóm 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã gửi thư thúc giục ông xem xét một đề xuất nhỏ hơn, giảm quy mô hỗ trợ người dân Mỹ từ 1.400 USD/người xuống còn 1.000 USD/người và yêu cầu nghiêm ngặt hơn về giới hạn thu nhập để xác nhận tính đủ điều kiện đối với các khoản thanh toán trực tiếp...
Trong khi đó, Phố Wall đã tăng ấn tượng trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2. Kết thúc phiên 1.2, chỉ số Dow Jones tăng 229,29 điểm, tương đương 0,76% lên 30.211,91 điểm, dẫn đầu bởi đà tăng của cổ phiếu Microsoft và Visa. Chỉ số S&P 500 tiến 1,61% lên 3.773,86 điểm, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 24.11.2020 khi tất cả 11 lĩnh vực đều ngập sắc xanh. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cộng 2,55% lên 13.403,40 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.