Giá USD hôm nay 21.8.2021: Đô la tự do đứng yên, thế giới giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/08/2021 09:30 GMT+7

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế được nhà đầu tư lựa chọn là kênh trú ẩn an toàn khi biến thể dịch Covid-19 lây nhiễm nhanh đe doạ đến nền kinh tế các nước. Giá USD trong nước không thay đổi trong ngày 21.8.

Ngày 21.8, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.166 đồng/USD, không thay đổi so với ngày 20.8. Các ngân hàng thương mại cũng không điều chỉnh giá USD, Vietcombank mua vào với giá 22.685 - 22.715 đồng/USD và bán ra 22.915 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 22.720 - 22.740 đồng/USD và bán ra 22.900 đồng/USD… Giá đô la tự do đứng yên ở mức 23.040 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.140 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, giá USD sụt giảm sau khi tăng lên mức cao 10 tháng trở lại đây, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 93,48 điểm. Giá USD những ngày gần đây luôn ở mức cao do các nhà đầu tư tìm đến trú ẩn như một kênh an toàn cho tài sản của mình. Sự lây lan biến thể Delta dịch Covid-19 gây ra lo ngại sự phục hồi kinh tế từ đợt bùng phát đầu tiên có thể bị đình trệ.
Con số lây nhiễm trên toàn cầu vẫn không ngừng tăng thêm 681.000 ca trong 24 giờ qua, lên hơn 211,5 triệu người nhiễm, trong đó số người chết tăng thêm gần 10.000 người, lên hơn 4,426 triệu người. Riêng tại Mỹ, số người nhiễm vẫn tiếp tục tăng thêm hơn 151.000 người, lên hơn 38,398 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm hơn 1.059 người, lên 644.281 người.
Việt Nam là nước đứng thứ 71 trên toàn cầu có số người nhiễm cao, tăng thêm 1 bậc so với ngày 20.8. Số ca nhiễm mới tại Việt Nam tăng thêm 10.657 người, lên 323.268 người, trong đó số người chết tăng thêm 390 người, lên 7.540 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.