Giá USD hôm nay 20.8.2021: Đồng loạt tăng trước ca nhiễm Covid-19 bùng phát

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/08/2021 09:11 GMT+7

Giá USD thị trường trong và ngoài nước ngày 20.8 đồng loạt tăng.

Ngày 20.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 12 đồng/USD, lên 23.166 đồng/USD. Trước đó, trong phiên giao dịch thị trường liên ngân hàng, giá USD mua bán giữa các nhà băng với nhau tăng 11 đồng, lên 22.835 đồng/USD. Mức giá này cao hơn giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước với mức 22.750 đồng/USD nhưng giá bán ra của Sở lại cao hơn, lên đến 23.799 đồng/USD.
Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD 5 đồng, Vietcombank mua vào lên 22.685 - 22.715 đồng/USD và bán ra 22.915 đồng/USD; giá mua USD tại Eximbank ở mức 22.720 - 22.740 đồng/USD và bán ra 22.900 đồng/USD… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ đứng yên mức 23.040 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.140 đồng.
Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng lên mức cao, chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 93,53 điểm. USD tiếp tục được hỗ trợ tăng giá từ những thông tin kinh tế lạc quan. Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 14.8 của nước này ở mức 348.000 đơn, giảm so với mức 377.000 của tuần trước đó, đánh dấu tuần giảm thứ 5 liên tiếp.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh giác và lo ngại về tác động của đại dịch Covid-19 đối với các nền kinh tế và thị trường tài chính. Fed cũng tiếp tục hướng tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngay từ mùa thu năm nay. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang hướng tới hội nghị chuyên đề hằng năm của Cục Dự trữ Liên bang ở Jackson Hole, Wyoming, vào tuần tới. Sự rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ và thời gian của bất kỳ động thái chính sách nào có thể sẽ được tiết lộ tại cuộc họp đó.
Dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Mỹ, trong 24 giờ qua đã tăng thêm hơn 154.000 người, con số nhiễm hiện đã lên hơn 38,23 triệu người, trong đó số người chết lên hơn 643.000 người. Trên toàn thế giới, số người nhiễm Covid-19 tăng hơn 720.000 người, đến nay đã lên hơn 210,797 triệu người, trong đó có hơn 4,416 triệu người chết. Số ca lây nhiễm tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao, là nước đứng thứ 72 trên toàn cầu, tăng 8 bậc so với tuần trước đó, với số ca nhiễm hơn 312.600 người, trong đó có 7.150 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.