Giá USD hôm nay 19.5.2021: Trượt dốc trên thị trường tự do

19/05/2021 09:01 GMT+7

Giá USD sáng 19.5 tiếp tục sụt giảm từ thị trường quốc tế đến trong nước.

Sáng 19.5, giá USD tại một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá USD mua vào được tăng thêm 30 đồng lên 23.230 đồng/USD nhưng giá USD bán ra giảm 20 đồng xuống còn 23.280 đồng/USD. Điều này kéo chênh lệch giữa giá mua và bán xuống còn 50 đồng thay vì mức 100 đồng vào hôm qua.
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày là 23.151 đồng/USD, giảm 19 đồng so với hôm qua. Ngược lại, Vietcombank tăng 10 đồng lên giá mua vào 22.920 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD; ngân hàng Eximbank giữ nguyên mua vào 22.940 đồng/USD và bán ra 23.120 đồng/USD...
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index sáng 19.5 lao dốc xuống còn 89,79 điểm, giảm 0,39 điểm so với ngày hôm qua và đã mất luôn mốc 90 điểm. Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khẳng định ngân hàng trung ương nước này sẽ giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới. Phó chủ tịch Fed Richard Clarida cũng nhận định báo cáo việc làm đáng thất vọng gần đây là bằng chứng cho thấy nền kinh tế vẫn cần được trợ giúp.
Trong khi nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn về triển vọng phục hồi kinh tế của Mỹ thì một số quốc gia châu Âu đang dỡ bỏ dần các hạn chế trước đó để đối phó với dịch Covid-19. Chẳng hạn, Vương quốc Anh từ tuần này đã nới lỏng hơn với hoạt động đi lại và ăn uống trong nhà; Tây Ban Nha đã chấm dứt lệnh giới nghiêm vào chủ nhật tuần trước; Pháp sẽ lùi thời gian giới nghiêm từ 17 giờ lên 21 giờ khi các nhà hàng và quán cà phê mở lại chỗ ngồi ngoài trời... Một số báo cáo kinh tế quan trọng nhất trên lịch của tuần này là PMI của Eurozone và Vương quốc Anh được kỳ vọng sẽ tích cực. Tương tự, bất chấp các đợt đóng cửa trên diện rộng vào tháng 3 và tháng 4, các doanh nghiệp Đức vẫn tự tin và điều đó giúp đồng euro và đồng bảng Anh được nhà đầu tư ưa thích hơn...
Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục sụt giảm. Đóng cửa phiên giao dịch 18.5 (rạng sáng 19.5 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt 267,13 điểm, tương đương 0,78% xuống 34.060,66 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 giảm 0,85% xuống 4.127,83 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,56% còn 13.303,64 điểm khi cổ phiếu Apple, Amazon, Facebook và Alphabet đều đảo chiều giảm hơn 1% trong phiên...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.