Giá USD hôm nay 15.7.2021: Hầu hết các ngoại tệ đồng loạt tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/07/2021 09:06 GMT+7

Không những giá USD mà cả các ngoại tệ khác trong ngân hàng ngày 15.7 đồng loạt tăng giá.

Ngày 15.7, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD, xuống còn 23.203 đồng/USD. Trong khi đó các ngân hàng thương mại tăng giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 22.890 - 22.920 đồng/USD và bán ra 23.120 đồng/USD; Eximbank mua vào 22.910 - 22.930 đồng/USD và bán ra 22.090 đồng/USD… Ngược lại, đồng bạc xanh tự do giảm 5 đồng/USD, mua vào còn 23.185 đồng/USD và bán ra 23.234 đồng/USD.
Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng giá mạnh, Vietcombank tăng giá đô la Úc 94 đồng, lên 16.768 - 16.937 đồng ở chiều mua vào và bán ra 17.468 đồng; euro tăng 147 đồng, lên 26.547 - 26.816 đồng ở chiều mua vào và bán ra 27.928 đồng; frrance Thụy Sĩ tăng 131 đồng, lên 24.542 - 24.789 đồng chiều mua vào và bán ra 25.567 đồng; bảng Anh tăng 93 đồng, lên 31.050 đồng mua vào và bán ra 32.347 đồng…
Giá ngoại tệ tăng mạnh khi giá USD trên thị trường quốc tế trượt giảm, chỉ số USD-Index giảm từ 92,8 điểm xuống còn 92,41 điểm. Đô la Mỹ trượt sâu khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định rằng Fed vẫn còn cách giảm bớt chương trình mua trái phiếu (nới lỏng định lượng) và áp lực lạm phát gia tăng chỉ là tạm thời. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã được báo cáo ở mức tăng 5,4% trong tháng 6, so với cùng kỳ năm ngoái, mức nóng nhất trong 13 năm. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đạt 1,36%.
Ông Ngô Đăng Khoa - Giám đốc Khối ngoại hối và thị trường vốn, HSBC Việt Nam cho biết mặc dù trong hầu hết thời gian 6 tháng đầu năm 2021, tỷ giá USD/VND giao dịch trong biên độ 23.010 - 23.100 đồng/USD với xu hướng thiên về tiền đồng tăng giá, nhưng có xu hướng đảo ngược thời gian gần đây. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục mua vào lượng lớn ngoại tệ qua nghiệp vụ kỳ hạn, cho thấy dư địa để tiền đồng có thể tăng giá thêm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhìn về trung và dài hạn, đặc biệt từ nay đến cuối năm, vẫn bỏ ngỏ khả năng tiền đồng chịu áp lực mất giá trở lại với mức dự báo 23.100 đồng/USD vào cuối năm nay.
Một trong những nguyên nhân có thể kể đến như cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu, mối lo về giá cả hàng hóa cao hơn cùng khả năng lãi suất Mỹ bước vào chu kỳ tăng trở lại. Nhìn chung, có một điều khá chắc chắn rằng tỷ giá USD/VND sẽ khó duy trì được xu hướng bình ổn như đã từng trải qua trong 6 tháng cùng kỳ 2020, thay vào đó sẽ có nhiều biến động hơn trong 6 tháng cuối năm, đến từ biến động trên thị trường quốc tế, đặc biệt là các động thái của Fed trong những tháng tiếp theo, cũng như những rủi ro nội tại mà Covid-19 tạo ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.