Giá USD hôm nay 14.9.2021: Đô la tự do tăng

14/09/2021 09:59 GMT+7

Giá USD sáng 14.9 tại các ngân hàng thương mại tương đối ổn định khi thế giới tiếp tục đi ngang.

Sáng 14.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.130 đồng/USD, tăng 17 đồng so với hôm qua. Giá USD tại ngân hàng Vietcombank không thay đổi khi vẫn mua vào 22.640 đồng/USD và bán ra 22.870 đồng/USD. Còn Eximbank giảm 10 đồng, đưa giá mua vào xuống 22.660 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD...
Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tuần vừa qua, bộ phận Phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết tỷ giá USD niêm yết ở các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm nhẹ 10 đồng ở cả 2 chiều, mua - bán ở mức 22.640 - 22.870 đồng/USD. Mặt khác, diễn biến trên thị trường tự do có chút khác biệt, một phần do chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng lên gần 8 triệu đồng trong tuần qua khi giá vàng trong nước không điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá vàng thế giới. Theo đó, tỷ giá tự do tăng mạnh 130 đồng ở chiều mua vào và 50 đồng/USD ở chiều bán ra, kết tuần ở mức 23.080 - 23.150 đồng/USD. SSI Research nhận định Chính phủ đang từng bước mở cửa dần lại nền kinh tế và khôi phục hoạt động sản xuất, do vậy kỳ vọng cán cân thương mại sẽ được cải thiện vào giai đoạn cuối năm.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index tiếp tục duy trì ở mức cao là 92,64 điểm. Theo Reuters, tỷ giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ được củng cố bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm chương trình mua tài sản vào cuối năm bất chấp sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19. Tuần này, Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker tuyên bố mong muốn thúc đẩy ngân hàng trung ương Mỹ triển khai việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay...
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại sau nhiều phiên sụt giảm. Chốt phiên 13.9, chỉ số Dow Jones tăng 261,91 điểm, tương đương 0,76% lên 34.869,63 điểm. S&P 500 cũng tăng 0,23% lên 4.468,73 điểm. Đây là phiên đi lên đầu tiên của cả hai chỉ số này sau 5 ngày liên tiếp sa sút. Ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,07% và ghi nhận phiên đi xuống thứ 4 liên tục. Marko Kolanovic, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của JPMorgan Chase nhận định trên CNBC rằng họ duy trì quan điểm phân bổ danh mục vào các loại tài sản rủi ro như cổ phiếu với kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ khi thế giới tiếp tục hồi phục từ đại dịch, chính sách tiền tệ hỗ trợ và lợi nhuận cao vượt kỳ vọng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.