Giá USD hôm nay 14.10.2020: Nhích nhẹ trên thị trường thế giới

14/10/2020 09:07 GMT+7

Giá USD ngày 14.10 đi lên khi thông tin về vắc-xin phòng Covid-19 không khả quan.

Sáng 14.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.195 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD của nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên như Vietcombank vẫn mua vào 23.070 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD... Đồng USD tại thị trường Việt Nam hầu như không biến động trong những tháng qua khi nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào. Cả nước xuất siêu 9 tháng đạt kỷ lục gần 18 tỉ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 9 tháng qua vẫn đạt mức cao 13,8 tỉ USD, chỉ giảm nhẹ 3,2% so cùng kỳ năm 2019...
Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới đầu ngày 14.10 đạt 93,5 điểm, tăng 0,35 điểm so với ngày hôm trước. Theo Reuters, tỷ giá USD đã tăng khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng sau khi một nghiên cứu của Johnson & Johnson (J&J) về Covid-19 bị tạm dừng và các chỉ số lạm phát tăng trong tháng thứ 4 liên tiếp. Tin tức này đã gây tác động tiêu cực đến tâm lý kỳ vọng về việc sản xuất vắc-xin chống lại đại dịch. Bên cạnh đó, giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 9, phù hợp với dự báo trước đó. Đây là lần tăng hàng tháng lần thứ 4 liên tiếp, mặc dù tốc độ đã chậm lại. Đồng bạc xanh cũng được dự báo có thể tiếp tục tăng trong trường hợp ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ...
Những thông tin không khả quan nêu trên đã đẩy thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống sau 4 phiên tăng điểm. Việc tạm dừng thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 của Johnson & Johnson đẩy cổ phiếu J&J mất 2,3% bất chấp công ty này đã công bố lợi nhuận vượt qua dự báo của các nhà phân tích và nâng dự báo lợi nhuận cả năm. Trong khi đó, một số ngân hàng như JPMorgan Chase đã báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo trong quý 3/2020 và Citigroup cũng công bố kết quả tốt hơn kỳ vọng trong quý trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13.10 (rạng sáng ngày 14.10 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 157,71 điểm, tương đương 0,55% còn 28.679,81 điểm; Chỉ số S&P 500 mất 0,63% xuống 3.511,93 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tụt 0,1% xuống 11.863,906 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.