Giá USD hôm nay 12.11.2020: Tăng trước nhu cầu đầu tư

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/11/2020 09:07 GMT+7

Giá USD ngày 12.11 tăng trở lại sau đợt sụt giảm mạnh khi nhu cầu đầu tư vào tài sản rủi ro tăng lên.

Ngày 12.11, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 23.187 đồng/USD. Các ngân hàng vẫn giữ giá USD ổn định, Vietcombank mua vào với giá 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất USD giao dịch ở mức thấp, cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm ở mức 0,11%/năm, 1 tuần là 0,12%/năm và 1 tháng là 0,16%/năm. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng nhẹ 5 đồng/USD, mua vào lên 23.200 đồng/USD và bán ra 23.230 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 93 điểm. Các nhà đầu tư quay trở lại mua USD với kỳ vọng kinh tế sẽ tốt lên. Sau thông tin vắc xin Covid-19 của gã khổng lồ ngành dược Mỹ Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech có hiệu quả phòng ngừa tới 90%, Nga hiện cũng đã ra mắt và tuyên bố họ có một loại vắc xin có hiệu quả 92%. Thị trường kỳ vọng đến giữa năm 2021, các nền kinh tế sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng, hiện nay dịch Covid-19 vẫn đang gia tăng ở châu Âu, Mỹ. Tại Mỹ, số người nhiễm mới trong 24 giờ qua tăng thêm 140.985 ca, lên 10,706 triệu, trong đó số người chết thêm 1.371 ca, lên 247.290 ca. Mặc dù chưa đến mùa đông nhưng một số bang đã báo cáo tình hình bệnh viện kín chỗ và dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn.
Giá USD tăng một phần nhờ lợi tức trái phiếu kho bạc nói chung và trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng lên mức cao nhất 8 tháng trong tuần này, do triển vọng phục hồi kinh tế vững chắc vào năm 2021. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đang ở mức 0,96%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.