Giá USD hôm nay 12.10.2020: ‘Lặng sóng’ phiên đầu tuần

12/10/2020 08:39 GMT+7

Giá USD sáng 12.10 tiếp tục đi ngang khi thị trường chưa có nhiều thông tin mới.

Sáng 12.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.193 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hầu như không thay đổi như Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua vào 23.070 đồng/USD và bán ra 23.280 đồng/USD; Eximbank tiếp tục giao dịch ở mức 23.090 – 23.260 đồng/USD...
Theo Công ty chứng khoán SSI, dòng vốn tại các quỹ ETF ở Việt Nam vẫn duy trì xu hướng tích cực. Tháng 9 ghi nhận tháng thứ 5 liên tiếp có dòng tiền dương vào các ETF, với giá trị 531 tỉ đồng. Như vậy, trong vòng 5 tháng, các quỹ ETF đã huy động thêm được 2.830 tỉ đồng và lũy kế từ đầu năm con số là 1.846 tỉ đồng. Trong tháng 9, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng 1.608 tỉ đồng trên sàn chứng khoán Việt Nam. Nhưng nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận mua 67 triệu cổ phiếu VHM ngày 10.9 thì khối ngoại vẫn bán ròng 3.400 tỉ đồng. Nếu không tính các giao dịch thỏa thuận lớn của VHM và MSN, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 27.650 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2020. Theo SSI, mặc dù một số quỹ đầu tư lớn vẫn duy trì quan điểm khá tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam trong các báo cáo nhưng hiện chưa nhìn thấy các chuyển biến rõ rệt trong xu hướng dòng tiền chủ động tại Việt Nam.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index hiện đứng ở mức 93,14 điểm, tăng 0,11 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD chưa có nhiều biến động khi các nhà đầu tư chờ đợi thông tin về chính sách kích thích kinh tế của Mỹ. Phát biểu với Reuters, David Carter, Giám đốc đầu tư của Lenox Wealth Advisors ở New York, nhận định các tin tức về gói hỗ trợ tài chính của Washington đang tác động mạnh đến thị trường phố Wall. Giới đầu tư đang hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều biện pháp kích thích tài khóa, tuy nhiên điều này khó có thể xảy ra cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.