Giá USD ‘bùng’ tăng mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/03/2020 12:07 GMT+7

Các ngân hàng thương mại trưa ngày 19.3 tăng giá USD thêm 65 – 70 đồng/USD so với mở cửa đầu ngày, ghi nhận ngày thứ 2 tăng giá khá mạnh.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ sáng ngày 19.3 khá sôi động. Eximbank đã liên tục điều chỉnh giá 24 lần trong vòng chưa đầy 3 giờ, giá USD tăng 70 đồng so với đầu ngày, mua vào lên 23.280 đồng, bán ra 23.430 đồng. Vietcombank tăng giá đồng bạc xanh thêm 65 đồng, mua vào lên 23.265 đồng, bán ra 23.435 đồng… Các ngân hàng đã tăng giá USD 140 - 150 đồng trong 3 ngày qua, tương đương 0,6%. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng sáng 19.3 tăng 70 - 80 đồng so với ngày 18.3, lên 23.370 – 23.380 đồng. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng 30 đồng, mua vào lên 23.595 đồng, bán ra 23.655 đồng/USD.
Lý giải cho việc USD tăng giá mạnh 3 ngày qua, giới kinh doanh ngoại tệ ngân hàng cho hay đồng bạc xanh trong nước chạy theo đà tăng giá USD trên thị trường thế giới. Chỉ số USD–Index đang thể hiện sức mạnh của mình khi tiếp tục tăng thêm 0,7 điểm so với sáng nay, lên 101,47 điểm. Các nhà đầu tư thế giới đang tập trung nắm giữ USD, thanh khoản thị trường đã bắt đầu căng thẳng.
Sự tăng giá của USD đã tiếp tục đẩy các ngoại tệ khác trượt sâu hơn. Giá bảng Anh đã giảm đến 1.200 đồng, mua vào chỉ còn 26.430 đồng, bán ra 27.000 đồng; kế đến là đô-la Úc giảm 1.008 đồng, mua vào còn 12.593 đồng, bán ra 13.124 đồng; đô-la Canada giảm 400 đồng, mua vào còn 15.619 đồng, bán ra 16.116 đồng; đô-la Singapore giảm 150 đồng, còn 15.841 đồng ở chiều mua vào và bán ra ở 16.215 đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.