Giá trứng gia cầm giảm tới 40%

02/08/2012 03:55 GMT+7

Ngày 1.8, Bộ NN-PTNT cho biết, ước tính đàn heo của cả nước tăng từ 1-1,3%, đàn gia cầm tăng 5,5-6% so với cùng kỳ năm trước và 7 tháng qua ngành chăn nuôi cung cấp 1,78-1,85 triệu tấn thịt xẻ các loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Tuy nhiên, hiện nay ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với một loạt khó khăn, nếu không có giải pháp hỗ trợ kịp thời và hiệu quả thì nguy cơ thiếu thịt trong thời gian tới là hiện hữu. Theo Bộ NN-PTNT, so với đầu năm 2012, hiện giá thịt gia cầm đã giảm 20-25%, đặc biệt giá trứng gia cầm giảm 38-40%.

Trong khi đó, ngoài giá cả xuống thấp, dịch bệnh trên đàn heo vẫn diễn biến phức tạp. Người chăn nuôi đang phải sản xuất cầm chừng, dè dặt đầu tư tái đàn hoặc giảm bớt đàn chủ yếu do thiếu vốn và hiệu quả kinh tế thấp.

Quang Duẩn

>> Chỉ thu phí kiểm dịch trứng gia cầm 1 lần
>> Rà soát việc thu phí kiểm dịch trứng gia cầm
>> Trứng gia cầm “lọt” kiểm dịch
>> Quảng Ninh: Thu giữ hơn 14.000 quả trứng gia cầm nhập lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.