Giá thịt heo chợ quê ngày 30 tết lao dốc

24/01/2020 16:16 GMT+7

Giá thịt heo ngày 30 Tết Canh Tý 2020 tại một số địa phương giảm mạnh.

Sáng nay 30 tết âm lịch (ngày 24.1), theo thông lệ chợ thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chỉ còn bán buổi sáng. Đây cũng là thời điểm người dân có tục lệ mua thịt heo tươi, nóng về chế biến các món ăn quen thuộc để cúng rước ông bà về ăn tết cùng con cháu. Chợ sáng sớm luôn rất đông và nhiều người khá bất ngờ khi giá thịt heo giảm mạnh. Chị Thu Huệ so sánh, ngày 29 tết giá thịt đùi là 180.000 đồng/kg thì sáng 30 tết chỉ còn 140.000 đồng/kg. “Mức giảm khá bất ngờ nên mua thêm một ít để mai mốt cúng. Mấy ngày trước mắc quá nên không dám mua nhiều”, chị Thu Huệ nói.
Khảo sát một vòng chợ, giá thịt heo các loại đều giảm. Chẳng hạn thịt ba rọi là 180.000 đồng/kg, giảm từ mức 220.000 - 240.000 đồng/kg của vài ngày trước đó. Tương tự, giá thịt sườn cũng từ 150.000 đồng/kg xuống còn 120.000 đồng/kg...
”Mua thịt đi chị. Thịt nóng sốt ngon về cúng ông bà” hay “Mua dùm em miếng thịt đùi đi. Em bán nhanh hết nhanh về cúng, rước ông bà ăn tết”... là những lời chào mời của những người bán thịt khi trời càng về trưa.
Thế nhưng theo chị Năm - một tiểu thương bán quần áo tại chợ - cho biết sau trưa, nếu ai vẫn còn thịt chưa bán hết thì sẽ “đại hạ giá” vì đồ tươi sống không để lại được, nhất là chợ sẽ nghỉ hai ngày và mùng 3 tết mới bán lại. Thậm chí có thể chỉ còn bán nửa giá (giảm 50%) so với buổi sáng vì “bán không hết hàng mang về ăn càng lỗ nên bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.
Trong khi đó, giá heo hơi ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 trên cả nước đều bình ổn. Giá heo hơi tại miền Trung - Tây nguyên giữ nguyên như trước đó, từ 75.000 - 85.000 đồng/kg. Riêng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi giá heo hơi là 85.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, và miền Nam, giá heo hơi dao động từ 78.000 - 83.000 đồng/kg...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.