Giá sữa Việt Nam cứ cao nữa, cao mãi

12/06/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Sáng 12.6, Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, trong đó thừa nhận giá sữa Việt Nam tăng cao so với thu nhập người dân và mặt bằng chung thế giới.

(TNO) Sáng 12.6, Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, trong đó thừa nhận giá sữa Việt Nam tăng cao so với thu nhập người dân và mặt bằng chung thế giới.

Giá sữa trong nước cao ngất ngưỡng - Ảnh: Ngọc Thắng

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) nêu câu thực trạng là “giá sữa Việt Nam quá cao so với giá thế giới, giá sữa Việt Nam cứ cao nữa cao mãi” và đề nghị Bộ trưởng Hoàng đưa ra giải pháp hạn chế tình trạng tăng giá của mặt hàng sữa.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết theo quy định sữa dưới 6 tuổi là mặt hàng mà nhà nước quản lý giá. Tuy nhiên thời gian qua việc quản lý không như mong muốn, giá sữa luôn ở mức cao.

Về giải pháp hạn chế tăng giá sữa, ông Hoàng cho biết cần phải có nhiều mô hình gắn kết với nguồn nguyên liệu như của Vinamilk, TH True Milk… để tăng cường chất lượng sữa cũng như kiểm soát giá.

“Ngoài ra, cần có biện pháp phi thuế quan để kiểm tra, giám sát giá sữa cùng với việc phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra giá sữa”, ông Hoàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.