Giá ngoại tệ ngày 7.5: USD tự do thấp hơn ngân hàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/05/2020 08:37 GMT+7

Ngày 7.5, giá USD tự do giảm và có mức thấp hơn ngân hàng khoảng 30 - 80 đồng/USD, điều này khá hiếm trong vòng hơn 4 tháng trở lại đây.

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm 30 đồng/USD vào sáng 7.5, mua vào còn 23.420 đồng, bán ra 23.470 đồng. Giá USD tự do thấp hơn ngân hàng 30 – 80 đồng, theo đó Vietcombank bán ra với giá 23.510 đồng, mua vào 23.300 đồng; Eximbank bán ra 23.500 đồng, mua vào 23.330 đồng…
Trên thị trường liên ngân hàng hết ngày 6.5, các ngân hàng giao dịch USD có mức giá giảm 10 đồng, còn 23.430 đồng/USD. Lãi suất USD bình quân liên ngân hàng tăng nhẹ 0,01 – 0,02% ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên. Lãi suất USD kỳ hạn qua đêm ở mức 0,26%/năm, 1 tuần 0,39%/năm, 2 tuần 0,54%/năm, 1 tháng 0,99%/năm. Lãi suất USD thấp hơn tiền đồng 1,6 – 2%/năm tùy từng thời hạn. Cụ thể, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm còn 2,16%/năm, 1 tuần 2,31%/năm, 2 tuần 2,44%/năm, 1 tháng 2,63%/năm… Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm 11 đồng vào sáng 7.5, lên 23.265 đồng/USD.
Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng ngày 7.5 giảm. Tại Eximbank, giá bảng Anh giảm 260 đồng, mua vào còn 28.582 đồng, bán ra 29.100 đồng; giá euro giảm 100 đồng, mua vào còn 25.035 đồng, bán ra 25.489 đồng; france Thụy Sĩ giảm 80 đồng, còn 23.775 đồng ở giá mua và bán 23.206 đồng… Nguyên nhân khiến các ngoại tệ mạnh giảm giá do USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại, chỉ số USD-Index tiếp tục tăng 0,02 điểm, lên 100,22 điểm.
Các nhà đầu tư quay lại nắm giữ USD trước những thông tin bất ổn về tình hình kinh tế do Covid-19 gây ra. Tổ chức ADP cho biết nước Mỹ mất 20,236 triệu việc làm trong tháng 3 trên lĩnh vực phi nông nghiệp, gần bằng con số dự báo giảm 20,5 triệu việc làm. Các doanh nghiệp lớn chịu nhiều tổn thất nhất khi mất khoảng 9 triệu việc làm, tiếp theo là các doanh nghiệp nhỏ mất 6 triệu và còn lại là các doanh nghiệp tầm trung. Xét theo lĩnh vực, các công ty dịch vụ cho thấy khủng hoảng nghiêm trọng khi mất tới 16 triệu nhân lực, các công ty sản xuất mất 4,2 triệu việc làm.
Sau nhiều ngày Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thuế hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, phía Trung Quốc cũng đã lên tiếng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Oánh cho rằng Mỹ nên ngừng suy nghĩ sử dụng thuế quan ép buộc các quốc gia khác. Theo bà, Mỹ không nên sử dụng thuế quan như một vũ khí vì sẽ mang lại thiệt hại cho các bên và Mỹ hãy ngừng chuyển hướng những sai lầm của chính nước này trong việc xử lý dịch Covid-19 bằng cách đổ lỗi cho Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.