Giá ngoại tệ ngày 6.2: USD tăng giảm trái chiều

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/02/2020 09:15 GMT+7

Giá ngoại tệ ngày 6.2 tăng giảm trái chiều giữa trong và ngoài ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước sáng 6.2 tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 23.201 đồng/USD. Đây là ngày thứ 3, tỷ giá trung tâm tăng từ đầu tuần đến nay trừ ngày hôm qua. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD 20 đồng, Vietcombank mua USD lên 23.150 đồng/USD, bán ra 23.320 đồng/USD. Đồng bạc xanh tự do giảm 20 - 30 đồng, mua vào giảm 20 đồng, còn 23.190 đồng/USD, bán ra giảm 30 đồng, còn 23.210 đồng/USD.
Giá các ngoại tệ khác của ngân hàng này cũng tăng giảm trái chiều. Chẳng hạn, đô la Úc tăng 55 đồng, mua vào còn 15.373 đồng, bán ra 15.858 đồng; euro giảm 83 đồng, mua vào còn 25.018 đồng, bán ra 26.162 đồng; France Thụy Sĩ giảm 97 đồng, mua vào còn 23.360 đồng, bán ra 24.093 đồng; bảng Anh giảm 60 đồng, giá mua còn 29.694 đồng, bán ra 30.322 đồng…
Trên thị trường thế giới, giá USD tăng trở lại so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng hơn 0,3 điểm, lên 98,3 điểm. USD đang được hỗ trợ tăng giá với nhiều yếu tố như tối 5.2, phiên tòa luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc với kết quả ông Trump được tuyên vô tội ở tất cả các cáo buộc. Ngoài ra, Mỹ công bố những thông tin kinh tế khả quan như đã tạo ra 291.000 việc làm mới trong tháng 1, tăng so với mức 199.000 việc làm mới của tháng trước đó, cao hơn mức dự báo chỉ ở 157.000 việc; chỉ số phi sản xuất PMI trong tháng 1 được thông báo ở mức 55,5%, cao hơn mức 55% của tháng trước đó đồng thời cao hơn dự báo ở mức 55,1%, đây là tháng có mức PMI phi sản xuất cao nhất kể từ tháng 9.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.