Giá ngoại tệ ngày 4.4: Ngân hàng đồng loạt giảm mạnh USD, euro, bảng Anh...

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/04/2020 09:10 GMT+7

Ngày 4.4, các ngân hàng đã thực hiện bán USD khá mạnh để lấy tiền đồng khiến đồng bạc xanh giảm mạnh. Giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh hôm qua.

Giá USD tự do sáng 4.4 giảm 10 đồng/USD, mua vào còn 23.730 đồng, bán ra 23.770 đồng. Các ngân hàng thương mại đã giảm giá đồng bạc xanh 120 đồng/USD. Vietcombank mua vào còn 23.320 đồng, bán ra 23.530 đồng; Eximbank mua còn 23.350 đồng, bán ra 23.520 đồng… Đây là đợt giảm mạnh nhất của USD kể từ nhiều tháng gần đây. Các ngân hàng đẩy chênh lệch giá mua - bán USD lên đến 170 đồng/USD.
Trên thị trường liên ngân hàng ngày 3.4, giá USD cũng giảm khá mạnh xuống 23.460 - 23.490 đồng/USD. Lực bán USD lấy tiền đồng của các ngân hàng gia tăng là lí do khiến đồng bạc xanh giảm mạnh.
Không chỉ USD, giá các ngoại tệ khác tại ngân hàng cũng giảm khá mạnh. Tại Vietcombank, đô la Úc giảm 250 đồng, mua vào còn 13.751 đồng, bán ra 14.246 đồng; đô la Canada giảm hơn 100 đồng, còn 16.107 đồng ở chiều mua vào và bán ra 16.787 đồng; euro giảm mạnh 560 đồng, mua vào còn 24.742 đồng, bán ra 25.936 đồng; france Thụy Sĩ giảm 463 đồng, mua vào còn 23.402 đồng, bán ra 24.390 đồng; bảng Anh giảm 330 đồng, còn 28.126 đồng ở chiều mua vào, bán ra 29.137 đồng; đô la Singapore giảm 150 đồng, mua vào còn 15.915 đồng, bán ra 16.587 đồng…
USD trên thị trường quốc tế liên tục mạnh lên so với ngoại tệ khác là nguyên nhân dẫn đến tỷ giá quy đổi các ngoại tệ khác trong hệ thống ngân hàng giảm. Dù vậy, hôm nay ngày 4.4, chỉ số USD-Index tăng 0,5 điểm, lên 100,66 điểm. Đồng bạc xanh tăng bất chấp những thông tin kinh tế Mỹ gần đây khá xấu. Bộ Lao động Mỹ công bố số việc làm trong tháng 3 giảm 701.000 việc, cao hơn nhiều lần so với mức dự báo giảm 100.000 được các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó. Đây là lần đầu tiên số liệu việc làm theo tháng sụt giảm kể từ 2010 đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng vọt lên mức 4,4% thay vì mức 3,5% của tháng 2 (mức thấp nhất trong vòng 50 năm), đây là mức cao nhất kể từ năm 2017. Bloomberg Economics dự báo tỷ lệ sẽ sớm tăng lên mức 15% trong những tháng tới, trong khi Chủ tịch Fed St. Louis - James Bullard mới đây dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ chạm mốc 30% ngay trong quý này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.